Thủ tướng Thái Lan Chan-ocha sắp tham gia một chính đảng mới để tranh cử

Xuân Mai |

Việc ông Prayut có thể tham gia một đảng phái chính trị được dư luận đánh giá là bước đi mở đầu cho việc tranh cử để có thể tiếp tục đứng trên cương vị Thủ tướng Thái Lan.

Báo Mgronline Thái Lan hôm nay cho biết, hiện nay ông Somkid Jatusripitak - Phó Thủ tướng Thái Lan đang tiến hành các cuộc tiếp xúc nhằm vận động các cựu nghị sỹ từ nhiều chính đảng về hợp tác với ông trong một chính đảng mới.

Cơ cấu tổ chức cũng như mục đích của chính đảng này là nhằm hỗ trợ Tướng Prayuth Chan-ocha tiếp tục giữ chức thủ tướng sau cuộc bầu cử mới.

Trong giai đoạn đầu, các vị trí lãnh đạo cao nhất của đảng được dự kiến gồm: Chủ tịch đảng - ông Uttama Savanayana, Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan; Tổng Thư ký - ông Sontirat Sontijirawong, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, còn chức cố vấn của đảng sẽ do Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đảm nhiệm. Cũng theo nguồn tin của báo Mgronline, dự kiến đảng sẽ ra mắt vào tháng 6 tới, nhưng hiện nay tên gọi chính thức của đảng vẫn chưa được tiết lộ.

Hiện đã có một số nhóm cựu nghị sỹ đồng ý gia nhập đảng của ông Somkid, đáng chú ý trong đó có nhóm của ông Chaiya – hiện đang thuộc biên chế của đảng Pheu Thai (đảng của phe cựu Thủ tướng Thaksin).

Ngoài ra, một số cựu nghị sỹ của các đảng như Đảng Dân chủ (một trong hai đảng lớn hàng đầu Thái Lan), Đảng Chartthai, Đảng Phalang Chon…cũng đang liên hệ với ông Somkid để xin gia nhập.

Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam hồi tháng 3 cho biết, Thủ tướng Prayut Chan-ocha có thể trở thành thành viên hoặc cố vấn của một chính đảng nào đó của nước này.

Đấy là một việc làm hoàn toàn đúng pháp luật để Tướng Prayut có đủ điều kiện trở thành thủ tướng nhiệm kỳ tiếp theo sau cuộc bầu cử tới.

Trước đó, Tướng Prayut đã quyết liệt phủ nhận việc tự đứng ra thành lập một đảng phái thân quân đội để tham gia vào cuộc bầu cử dân sự. Việc ông Prayut có thể tham gia một đảng phái chính trị được dư luận đánh giá là bước đi mở đầu cho việc tham gia tranh cử để có thể tiếp tục đứng trên cương vị Thủ tướng Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại