Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đối thoại cùng hàng ngàn công nhân miền Trung

Đình Thức |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự đối thoại với công nhân các tỉnh khu vực miền Trung để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất từ người lao động.

Ngày 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi đối thoại với hơn 2000 công nhân đến từ các tỉnh miền Trung với chủ đề "Công nhân lao động đồng hành cùng doanh nghiệp, tăng năng suất lao động và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động".

Đây là buổi đối thoại nằm trong chương trình "Tết công nhân 2017" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Ban tổ chức cho biết buổi đối thoại nhằm giúp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tâm huyết của những công nhân, những kiến nghị đề xuất của họ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đối thoại cùng hàng ngàn công nhân miền Trung - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước các công nhân trong lần đối thoại năm 2016 (Ảnh Vov)

Mục đích cuộc đối thoại nhằm giúp Chính phủ tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp làm ăn phát đạt, kinh tế nước nhà đi lên và đời sống, thu nhập của người lao động được cải thiện.

Đây là lần thứ 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc đối thoại, giao lưu trực tiếp với công nhân cả nước và là lần đầu tiên diễn ra ở các tỉnh, thành phố khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung.

Tại chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tặng 20 ngôi nhà "mái ấm Công đoàn" cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị tương đương 1 tỷ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại