Thủ tướng, Ngoại trưởng và nhiều quan chức Nga bị Mỹ liệt vào "danh sách Kremlin"

Hà Liên |

Hôm nay (30.1), Bộ Tài chính Mỹ công bố danh sách gồm 114 chính trị gia Nga, trong đó có Thủ tướng Dmitry Medvedev cùng với 96 doanh nhân có khả năng bị trừng phạt.

Theo Sputnik, hầu hết các quan chức cao cấp của chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị liệt kê vào "Báo cáo Kremlin" của Bộ Tài chính Mỹ. Động thái có thể mở đường cho các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Nga.

Danh sách này bao gồm một số quan chức cao cấp của Nga, trong đó có Thủ tướng Dmitry Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2008-2012.

Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Igor Shuvalov, Phó Thủ tướng Prikhodko, Dvorkovich, Mutko, Golodets và Kozak đều trở thành mục tiêu trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Không những thế, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bị Mỹ liệt vào "Báo cáo Kremlin".

Các quan chức cấp cao khác của Nga thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Phát triển Kinh tế, Năng lượng, Tài chính, Công nghiệp và Bộ Nội vụ cũng nằm trong danh sách của Bộ Tài chính Mỹ.

Theo báo cáo này, Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Anton Vaino, các Phó Chánh Văn phòng điện Kremlin khác là Alexei Gromov và Sergei Kiriyenko, Tổng thư ký phụ trách báo chí Dmitry Peskov, các trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin là Vladislav Surkov, Yury Ushakov, Vladimir Kozhin và Andrei Fursenko cùng với 35 quan chức cấp cao khác trong văn phòng Tổng thống Nga cũng bị liệt vào danh sách này.

Ngoài các quan chức chính phủ, nhiều doanh nhân Nga cũng bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trong đó có người đứng đầu ngân hàng hàng đầu của Nga Sberbank - ông German Gref. Các doanh nhân Nga Abramovich, Abramov, Alekperov, Deripaska, Friman, Kaspersky và Lisin cũng nằm trong "Báo cáo Kremlin".

Ngay trước khi danh sách được công bố, điện Kremlin đã nhấn mạnh đây là một nỗ lực để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 sắp tới. Theo Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov, các biện pháp trừng phạt đối với Nga là "đường đi đến hư không", vì Mátxcơva sẽ không bị đe doạ bởi các biện pháp trừng phạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại