Thủ tướng: "Nếu tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, sẽ đóng cửa Formosa"

Hoàng Đan |

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề môi trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Nếu lặp lại việc gây ô nhiễm môi trường phải đóng cửa Formosa, không tha thứ".

Phát biểu bế mạc phiên chất vấn lúc 11h30, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, sau 2 ngày rưỡi làm việc tích cực và trách nhiệm, hôm nay, Quốc hội đã hoàn thành các nội dung phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2. 

Quốc hội đã nghe các Bộ trưởng Công Thương, Tài nguyên và môi trường, Giáo dục - Đào tạo và Nội vụ trả lời chất vấn. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thủ tướng Chính phủ đã có báo cáo giải trình thêm và Thủ tướng đã trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Các phiên họp chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. Tổng cộng có hơn 200 lượt ĐB đặt câu hỏi chất vấn; trong đó, có hơn 20 lượt ĐB đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ, có hơn 35 lượt ĐB đặt câu hỏi tranh luận. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Trên cơ sở ý kiến của cử tri và nhiều ĐB, Quốc hội phê phán nghiêm khắc trước Quốc hội và cử tri cả nước đối với ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởngCông Thương nhiệm kỳ 2011-2016 vì đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác tổ chức, cán bộ thời gian đảm nhiệm chức vụ, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương, gây nhiều bức xúc trong xã hội". 

"Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Quốc hội, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách quý, đồng bào, cử tri cả nước đã dành thời gian quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động của Quốc hội nói riêng, hoạt động của Nhà nước nói chung; cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã có sự chuẩn bị chu đáo, trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội; cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tích cực nghiên cứu, tham gia chất vấn, tranh luận với nhiều ý kiến thẳng thắn, sâu sắc, thiết thực; các cơ quan thông tấn, báo chí đã tổ chức đưa tin, phát thanh, truyền hình trực tiếp đến đồng bào, cử tri cả nước" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Đồng thời, Quốc hội yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan tăng cường công tác giám sát, quản lý cán bộ, làm tốt việc thanh kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu. Khẩn trương rà soát để sửa đổi và bổ sung theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý công bằng và nghiêm minh các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc đã nghỉ hưu.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sau phiên họp này, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực đối với những vấn đề vừa được chất vấn. 

Giao Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục tổ chức chất vấn tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội; giao các cơ quan của Quốc hội tổ chức giám sát việc thực hiện những nội dung được đưa ra chất vấn, tổ chức giải trình về những vấn đề bức xúc nổi lên thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm đáp ứng đòi hỏi của đồng bào, cử tri và yêu cầu phát triển của đất nước. 

Trên cơ sở chất vấn của đại biểu Quốc hội và trả lời của các thành viên Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về chất vấn tại kỳ thứ 2 trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp. 

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đăng đàn trả lời chất vấn của các ĐB Quốc hội.

"Tôi mong nhân dân miền Trung với truyền thống đoàn kết vượt qua thiên tai"

ĐB Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình): Về việc 4 tỉnh miền Trung vừa chịu ảnh hưởng do sự cố Formosa, lũ lụt, Thủ tướng có giải pháp gì mang tính đột phá để những tỉnh này phát triển kinh tế, ổn định chính trị, nâng cao đời sống người dân mang tính bền vững?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sự cố Formosa thì như Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà đã trả lời. 

"Nếu lặp lại việc gây ô nhiễm môi trường phải đóng cửa Formosa, không tha thứ. Còn lũ lụt là do tự nhiên thì cần khắc phục từng bước. Vừa qua toàn Đảng, toàn dân rất quan tâm đến vấn đề này. Tôi mong nhân dân miền Trung với truyền thống đoàn kết vượt qua thiên tai này", ông bày tỏ.

Thủ tướng nói về vấn đề Formosa - Nguồn: VTV

ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai): Thưa Thủ tướng, có hiện tượng phạt cho tồn tại. Biết làm sai nhưng chính quyền chỉ thu về món phạt khiêm nhường nhưng để lại dư địa lớn cho thương lượng, mặc cả và tư túi. Thủ tướng có chia sẻ với ý kiến này? Nếu có thì trong nhiệm kỳ Thủ tướng có giải pháp gì?'

Thủ tướng nêu rõ, phạt cho tồn tại cũng là thể chế ta xây dựng lên, "nhưng tôi thống nhất với ĐB Dương Trung Quốc là cần nghiên cứu đầy đủ hơn". 

"Trường hợp nào "hai thẻ vàng thành một thẻ đỏ", trường hợp nào phải "thẻ đỏ" luôn. Cái này cần tổng kết, đánh giá, giao Văn phòng Chính phủ nghiên cứu xử lý theo hướng kịp thời, nghiêm minh", Thủ tướng trả lời.

"Văn hoá từ chức là cần thiết"

ĐB Phùng Quang Hùng (Lạng Sơn): Văn hoá từ chức là một nét đẹp. Ở nhiều nước, người giữa chức vụ sẵn sàng từ chức khi để xảy ra sai phạm, yếu kém. Cử tri mong muốn kinh nghiệm này nên được áp dụng tại Việt Nam. Xin Thủ tướng cho biết ý kiến?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, về văn hoá từ chức, ông tiếp thu. 

"Vì có người do sức khỏe, do trình độ, do hoàn cảnh gia đình... nên xin từ chức thì cần hoan nghênh. Chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu thể chế để có văn bản phù hợp tạo điều kiện từ chức trong điều kiện cụ thể. Văn hoá từ chức là cần thiết", ông nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) về vấn đề tiếp dân của lãnh đạo địa phương, Thủ tướng cho rằng, cán bộ tiếp dân để giải quyết 3 nội dung quan trọng là khiếu nại, tố cáo và thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tiếp dân. Chính vì vậy, việc bố trí cán bộ tiếp dân là rất quan trọng và đây là khâu đầu tiên để lắng nghe, giải quyết. 

Các địa phương phải bố trí đủ cán bộ có năng lực, trình độ, không phải cán bộ có chuyên môn năng lực bình thường mà là cán bộ tốt, nắm vững kiến thức pháp luật để xử lý, có trách nhiệm xử lý khiếu nại của nhân dân.

Thứ hai, các địa phương, Bộ, ngành phải thực hiện nghiêm Luật Tố cáo, khiếu nại và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

"Vừa qua, chúng ta làm tốt việc này nhưng đâu đó Chủ tịch, Bí thư, Bộ trưởng chưa làm tốt công tác này, chúng tôi hy vọng cán bộ các cấp từ Trung ương, địa phương phải bố trí tiếp công dân", Thủ tướng nhấn mạnh. 

Thủ tướng: Nếu tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, sẽ đóng cửa Formosa - Ảnh 3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn. Ảnh: Zing.vn

"Vụ nào chìm xuồng thì ĐB cứ báo, chúng tôi sẽ xử lý"

ĐB Thái Trường Giang (Cà Mau) nêu ý kiến về việc xử lý các vụ việc nghiệm trọng nhưng có dấu hiệu "chìm xuồng". 

Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng khẳng định sẽ không có vụ nào khi phát hiện mà sẽ "chìm xuồng". "Vụ nào chìm xuồng thì đại biểu cứ báo ra Quốc hội, chúng tôi sẽ xử lý", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiếp đó, ông Giang cho hay, dù hội nhập sâu nhưng so với các nước trong khu vực Việt Nam còn thua. "Xin hỏi Thủ tướng khi nào Việt Nam mới sánh vai được với các cường quốc năm châu?", ông Giang đặt câu hỏi.

Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc cả nước đồng tâm, hiệp lực đổi mới toàn diện theo chủ trương, cương lĩnh của Đảng, xây dựng nước Việt Nam đã thoát nghèo rồi thì tiến lên có thu nhập cao hơn, tham gia nhóm đầu về thu nhập ở các nước ASEAN. "Từ thoát nghèo, lên trung bình khá, ở khu vực rồi mới ra được thế giới", Thủ tướng nói.

Lỗ hổng trong các dự án thua lỗ lớn

ĐB Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) nêu ý kiến về phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương về các dự án thua lỗ lớn. Theo đó, các dự án này thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ chứ các bộ, ngành rất hạn chế.

Theo ông Sinh, đây là lỗ hổng lớn dẫn tới việc không xác định được trách nhiệm cụ thể. Ông đề nghị Thủ tướng cho biết giải pháp để ngăn chặn hiệu quả tham nhũng.

Về lỗ hổng liên quan đến quản lý doanh nghiệp Nhà nước, dẫn tới phát sinh tham nhũng, Thủ tướng giải thích, Việt Nam đã trải qua các thời kỳ, từ khi thành lập các Tổng Công ty 90, 91, đến nay đã chủ trương xây dựng một đầu mối chuyên quản lý vốn đầu tư Nhà nước tại các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước.

Chủ trương là đẩy mạnh cổ phần hóa nhưng không cổ phần hóa bằng mọi cách. Những tập đoàn rất lớn chi phối, những ngân hàng thương mại giữ vai trò ổn định thị trường, Nhà nước vẫn sẽ giữ cổ phần chi phối để nắm giữ, điều tiết.

Về giải pháp chống tham nhũng, Thủ tướng nhấn mạnh ở nguyên tắc thể chế phòng chống không có kẽ hở (không thể, không dám, không muốn tham nhũng), loại bỏ cơ chế xin – cho, xử lý nghiêm minh, tăng cường kiểm soát quyền lực với bất cứ cấp cán bộ nào…

Thủ tướng khẳng định sự tin tưởng, khi cả hệ thống cùng vào cuộc sẽ đẩy lùi được tham nhũng. Ngoài ra, cơ chế giám sát của nhân dân cũng được chú trọng để tạo ra tinh thần đấu tranh quyết liệt, quyết tâm trong cả hệ thống với quốc nạn này.

Chính phủ lắng nghe để có giải pháp về biến đổi khí hậu

ĐB Võ Thị Như Hoa (Đà Nẵng) đề cập nguồn lực để ứng phó biến đổi khí hậu, hạn hán xâm nhập mặn nghiêm trọng. 

Thủ tướng cho biết, Việt Nam là một trong 5 nước bị ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu, Chính phủ đã có chương trình hành động cụ thể giao cho từng ngành, địa phương và đã dành nguồn kinh phí cho chương trình này.

Tuy nhiên, nguồn lực hạn hẹp, bên cạnh huy động các nguồn vốn nước ngoài như vay ODA, Trung ương và các địa phương đều bố trí ngân sách, nguồn lực xử lý biến đổi khí hậu.

"Trong phạm vi của mình, Chính phủ tiếp tục lắng nghe để tiếp tục có hướng cho các giải pháp xử lý biến đổi khí hậu", Thủ tướng nói.

Về câu hỏi liên quan chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên của ĐB Cao Thị Xuân (Thanh Hóa), Thủ tướng quả quyết đây là chủ trương đúng, phù hợp xu hướng thế giới mà Việt Nam đã đi sớm, thực hiện trước, được nhân dân ủng hộ.

Theo đó nơi nào, lực lượng nào để xảy ra tình trạng phá rừng tự nhiên đều bị xử lý. Đồng thời các giải pháp để chống di cư tự do, xâm hại rừng tự nhiên cũng được đặt ra.

Thủ tướng: Nếu tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, sẽ đóng cửa Formosa - Ảnh 4.

ĐB Cao Thị Xuân. Ảnh: Vietnamnet

Việt Nam sẽ chú trọng phát triển những doanh nghiệp nội lớn

 Trả lời câu hỏi của ĐB Trần Hoàng Ngân (TP.HCM), Thủ tướng nói nền kinh tế Việt Nam có quy mô GDP chưa đến 200 tỉ USD, quy mô như vậy còn khá nhỏ, nợ công tỷ trọng lại cao.

Thủ tướng nhấn mạnh, nguyên tắc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam sẽ chú trọng phát triển những doanh nghiệp nội lớn với thương hiệu mạnh. Riêng về ngành nông nghiệp, đây được xác định là một lợi thế so sánh lớn mà không phải quốc gia nào cũng có được. 

Để phát triển nông nghiệp quy mô lớn thì rào cản trước hết cần tháo gỡ là vấn đề hạn điền để tích tụ ruộng đất, sản xuất công nghiệp. 

Sau nữa, Thủ tướng đề cập vấn đề đầu tư công nghệ, vốn cho sản xuất nông nghiệp. Nếu có một nền tài chính tốt có thể giải quyết vấn đề trong thời gian tới.

Thủ tướng: Nếu tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, sẽ đóng cửa Formosa - Ảnh 5.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân. Ảnh: Tuổi trẻ

"Quan trọng nhất là phải tái cơ cấu nông nghiệp để tạo sản phẩm lợi thế so sánh ở mỗi địa phương cụ thể", Thủ tướng nói.

Về môi trường đầu tư kinh doanh, theo câu hỏi của ĐB Nguyễn Sỹ Cương, Thủ tướng nhắc đến kết quả vượt 9 bậc trên bảng xếp hạng quốc tế, nhất là về các tiêu chí như nộp thuế, tiếp cận đất đai, điện, thủ tục hải quan… 

"Như vậy là có sự tiến bộ, dù chúng ta còn phải cố gắng hơn nữa", Thủ tướng nói. Thủ tướng cũng nêu rõ, hiện trong ASEAN, môi trường cạnh tranh của Việt Nam đang được xếp thứ 5 và Chính phủ sẽ nỗ lực, quyết tâm để bước vào top 4 trong năm 2017. 

Trao đổi thêm về cộng đồng ASEAN, Thủ tướng cho rằng, Việt Nam đã cùng nỗ lực xây dựng cộng đồng chung một cách tích cực. Kết quả thu hút đầu tư cũng tăng lên nhưng chưa tương xứng. Đây là khu vực thị trường rộng lớn thứ 3 trên thế giới trong khi các thị trường khác xuất khẩu của Việt Nam tăng, riêng tại ASEAN lại giảm. Theo ý kiến Thủ tướng, đó là vấn đề cần quan tâm. 

"Chúng ta không dùng tiền thuế của dân bù lỗ"

ĐB Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đặt câu hỏi về quy trình bổ nhiệm cán bộ, ông nói thời gian qua có hiện tượng cán bộ làm sai rồi bỏ trốn... Ông cho rằng, quy trình này có những điểm không ổn, thậm chí không còn phù hợp.

ĐB đề nghị Thủ tướng cho biết đang và sẽ có hành động gì đột phá về việc cụ thể này? Làm sao những người có tâm có tầm dù có ở bìa rừng góc bể cũng được đóng góp?

Thủ tướng: Nếu tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, sẽ đóng cửa Formosa - Ảnh 6.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí. Ảnh: Zing.vn

Trả lời ý kiến này, Thủ tướng khẳng định, sắp tới Bộ Nội vụ sẽ rà soát để hạn chế các sơ hở trong quy trình. Thủ tướng cho biết đã có nhiều đột phá trong quy trình lựa chọn cán bộ như thi tuyển, bầu cử có số dư... và sẽ phải có nhiều đột phá hơn nữa.

ĐB Nguyễn Phi Thường (Hà Nội) hỏi: Tài sản công sử dụng lãng phí, kém hiệu quả và Chính phủ có giải pháp gì để thực hiện chủ trương báo cáo về 5 dự án thua lỗ lớn (xơ sợi Đình Vũ, Ethanol Phú thọ, đạm Ninh Bình, giấy Long An). Quan điểm của Thủ tướng về vấn đề này?

Thủ tướng cho biết có giải pháp gì để thực hiện chủ trương hay không? Về 5 dự án thua lỗ lớn, Thủ tướng khẳng định về vấn đề này, quan điểm xử lý với dự án trên?

Về câu hỏi này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: "Tôi công nhận vấn đề sử dụng tài sản công từ đất đai đến xe cộ, trụ sở còn nhiều hạn chế. Chính phủ có Chỉ thị và đang thảo luận về luật xung quanh vấn đề này. Trước mắt có hệ thống tiêu chuẩn định mức công bố công khai để người dân biết, theo dõi. 

Cần có hình thức như khoán kinh phí xe công và điều quan trọng nhất là đơn vị nào, cơ quan nào để lãng phí thì người đứng đầu chịu trách nhiệm trước cấp trên, trước nhân dân. Việc giám sát của cơ quan dân cử cũng rất quan trọng. Đây là khâu yếu nên cần quan tâm nhằm đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới".

"Về 5 nhà máy thua lỗ, theo yêu cầu của Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội. Chúng ta không dùng tiền thuế của dân bù cho lỗ các dự này. Còn việc giải quyết, thời gian tới với tinh thần cắt lỗ, sử dụng hiệu quả có thể bán khoán, cho thuê, thậm chí phá sản để giảm thua lỗ, không tạo gánh nặng của nền kinh tế. 

Từng dự án Chính phủ sẽ xem xét hết sức cụ thể để có hiệu quả tốt nhất và báo cáo kết quả xử lý dự án này với Quốc hội thời gian tới", Thủ tướng nhấn mạnh.

"Trong 27 thành viên Chính phủ có rất nhiều đồng chí xuất sắc"

ĐB Lê Thanh Vân (Cà Mau) đề nghị Thủ tướng đánh giá về phẩm chất, năng lực của các thành viên Chính phủ, và đây có phải là những cộng sự tốt để thực hiện một Chính phủ liêm chính kiến tạo không?

Trả lời ý kiến này, Thủ tướng cho hay, Chính phủ khóa 14 chưa được 7 tháng nên tinh thần lớn nhất trong các thành viên Chính phủ là tập thể đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, quyết tâm hoàn thành tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

"5 ngón tay có ngón ngắn, ngón dài nhưng cùng chung một bàn tay hướng về sự phục vụ, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đất nước tốt nhất theo luật pháp đã quy định. Trong 27 thành viên Chính phủ có rất nhiều đồng chí xuất sắc, có nhiều đồng chí mới nhưng tinh thần đoàn kết rất cao.

Cùng quyết tâm xây dựng chính phủ liêm chính và kiến tạo, và hơn ai hết các thành viên Chính phủ phải thể hiện tinh thần đó", ông nêu rõ.

Về câu hỏi thêm của ĐB Vân liên quan đến việc Tổng thống Mỹ mới được bầu và quan hệ với Mỹ, Thủ tướng cho hay, chúng ta quan hệ với Mỹ là lưỡng đảng, tức cả đảng Cộng Hòa và Dân chủ. Đồng thời, chúng ta đã có 10 cơ chế quan hệ với Mỹ về giáo dục, y tế, sông Mê Kông, rà phá bom mìn…

"Đảng, Nhà nước chúng ta thực hiện chủ trương các Nghị quyết về đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ, coi tất cả các nước là bạn.

Chúng ta sẵn sàng hợp tác với Mỹ để phát triển với tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không làm phương hại.Với tinh thần đó, tôi tin chắc rằng, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ tốt hơn vì lợi ích chung của hai đất nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Có hay không có TPP thì Việt Nam vẫn hội nhập sâu rộng

ĐB Lê Quân (Hà Nội) nêu câu hỏi: Tổng thống Mỹ vừa đắc cử có xu hướng không ủng hộ TPP. Xin Thủ tướng cho biết giải pháp trong trường hợp TPP không được Tổng thống mới của Mỹ ủng hộ?

Thủ tướng cho biết, TPP có 12 nước tham gia và Việt Nam đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia và theo chương trình sẽ sẵn sàng trình Quốc hội.

"Tuy nhiên, có nhiều nước tham gia TPP và hiện Mỹ đã tuyên bố dừng không trình Quốc hội về TPP nên Việt Nam cũng chưa có đủ cơ sở trình tham gia TPP, còn tinh thần lớn là sẵn sàng tham gia TPP", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng cho hay, không hoặc có tham gia TPP thì chúng ta vẫn là một nền kinh tế tiếp tục hội nhập sâu rộng vào quốc tế. Bởi vì Việt Nam đã có 12 Hiệp định thương mại tự do đã ký.

"Có tham gia cũng rất tốt nhưng không tham gia TPP thì chúng ta vẫn tiếp tục hội nhập với thế giới, đó là chương trình chúng ta đã làm trong thời gian qua", Thủ tướng nhấn mạnh.

Phải loại bỏ cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất

Phát biểu ý kiến trước khi vào phần nghe chất vấn, Thủ tướng cho rằng, trong những tháng qua với quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Chính phủ đã hành động quyết liệt.

Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nói đi đôi với làm, tăng cường theo dõi, đôn đốc kiểm tra, tập trung nghiên cứu những vấn đề chiến lược, vĩ mô, đồng thời xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc đặt ra trong đời sống, xã hội...

Thủ tướng Chính phủ cũng báo cáo giải trình trước Quốc hội một số vấn đề đồng bào và cử tri cả nước quan tâm về nợ công, tái cơ cấu ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Tăng cường quản lý Nhà nước bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế...

Về chống tham nhũng lãng phí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn: "Làm nhiều nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu".

Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ làm tốt công tác kiểm soát thu nhập, loại bỏ lợi ích nhóm, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm, xóa bỏ tư duy cuối nhiệm kỳ, không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng.

Thủ tướng nhìn nhận, tinh thần tiết kiệm vẫn chưa cao, cần quản lý chặt chẽ chi tiêu và mua sắm tài sản của Nhà nước, nhất là trong tổ chức hội nghị, đi công tác.

Ngay sau phần Thủ tướng báo cáo, đã có 27 đại biểu đăng ký chất vấn.

Thủ tướng: Nếu tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, sẽ đóng cửa Formosa - Ảnh 7.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Tuổi trẻ

Trước câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) về việc Thủ tướng có quyết tâm xử lý các cán bộ thoái hóa, biến chất, vòi vĩnh, tiêu cực không, Thủ tướng đã khẳng định:

"Tại hội trường này, tôi xin nêu rằng, Thủ tướng Chính phủ cùng hệ thống chính trị xử lý quyết liệt tình trạng không có kỷ cương phép nước, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp để tạo niềm tin trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Phải loại bỏ cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất. Đây là yêu cầu hết sức cấp bách, vì vậy, cần có những chủ trương, biện pháp hết sức cụ thể trong Đảng, Nhà nước, hệ thống Chính trị của chúng ta", Thủ tướng nêu.

Thủ tướng cho biết, ông vừa ký một văn bản về nâng cao kỷ cương, kỷ luật cán bộ. Trong tình hình hiện nay phải thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng về chống thoái hóa biến chất.

Ông cho rằng, cán bộ công chức quan trọng nhất là đạo đức và quyền lực phải được kiểm soát, thực hiện công khai minh bạch, hạn chế thấp nhất tình trạng xin cho.

"Chúng tôi nghĩ rằng, việc cải cách tiền lương, đi liền với tinh giản biên chế cũng là việc cấp bách, là một giải pháp", Thủ tướng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại