Thủ tướng Modi: Nếu có Rafale, KQ Ấn Độ sẽ không mất gì, và Pakistan sẽ chẳng còn gì

Nam Đồng |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nêu ý kiến của riêng mình về kết quả trận không chiến giữa tiêm kích Ấn Độ và Pakistan xảy ra hôm 27/2.

Su-30MKI đã rất đáng gờm...

Như các thông tin đã đăng tải trước đây, trong ngày 27/2 đã diễn ra một trận không chiến ác liệt giữa các máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ (IAF) và Không quân Pakistan (PAF) tại khu vực giáp ranh đường biên giới LoC phân chia cao nguyên Kashmir mà hai quốc gia láng giềng vẫn đang tranh chấp dai dẳng từ nhiều năm qua.

Mặc dù cả hai phía đều cho biết đã bắn hạ được tiêm kích đối phương nhưng rõ ràng kết quả đang được tính là 1-0 nghiêng về Pakistan, bởi họ đã đưa ra được đầy đủ hình ảnh về chiếc MiG-21 Bison của Ấn Độ rơi trên lãnh thổ của mình.

Ở phía đối diện, tuy rằng New Delhi liên tục tuyên bố đã tiêu diệt 1 chiếc F-16 của PAF cũng như việc máy bay của họ thể hiện khả năng cơ động tuyệt vời khi tránh thành công hàng loạt tên lửa AIM-120 AMRAAM mà tiêm kích Pakistan phóng đi, nhưng đáng tiếc rằng cho tới lúc này vẫn chẳng có bất cứ bằng chứng nào thuyết phục.

Thủ tướng Modi: Nếu có Rafale, KQ Ấn Độ sẽ không mất gì, và Pakistan sẽ chẳng còn gì - Ảnh 1.

Tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng Sukhoi Su-30MKI của Không quân Ấn Độ

Thực ra giả thuyết cho rằng chiếc MiG-21 Bison của IAF bị JF-17 Thunder thuộc biên chế PAF bắn hạ cũng không gây ngạc nhiên, lý do là bởi mặc dù đã trải qua quá trình hiện đại hóa thì "ông lão" MiG-21 cũng khó mà sánh bằng "trai trẻ" JF-17 vừa được sản xuất.

Nhiều ý kiến vào thời điểm này cho rằng xét về thực lực thì Không quân Ấn Độ vẫn vượt xa Pakistan. Ngoài số lượng áp đảo thì IAF còn nắm trong tay "quân át chủ bài" có khả năng thay đổi cuộc chơi, đó chính là tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng Su-30MKI.

Tính năng kỹ chiến thuật của Su-30MKI được nhận định rằng vượt xa mọi dòng tiêm kích hiện đại nhất mà Pakistan đang sở hữu như JF-17 Block 2 hay F-16 Block 52, chỉ cần Ấn Độ đưa Su-30MKI ra tiền tuyến thay vì MiG-21 Bison thì thắng lợi sẽ nằm chắc trong túi của họ.

Thủ tướng Modi: Nếu có Rafale, KQ Ấn Độ sẽ không mất gì, và Pakistan sẽ chẳng còn gì - Ảnh 2.

Tiêm kích đa năng Dassault Rafale do Pháp sản xuất

Nhưng nếu Không quân Ấn Độ có Rafale...

Mặc dù vậy, mới đây Thủ tướng Ấn Độ - ông Narendra Modi lại đưa ra một nhận định cực kỳ bất ngờ.

Cụ thể, theo Scroll.in (một website tin tức tiếng Anh của Ấn Độ), trong một dòng trạng thái đăng trên Twitter cá nhân vào thứ Bảy tuần trước, ông Modi đã bày tỏ quan điểm rằng: "Nếu Không quân Ấn Độ sở hữu tiêm kích Rafale thì kết quả sẽ khác". Ấn Độ sẽ không thiệt hại máy bay nào trong trận không chiến với Pakistan hôm 27/2 vừa qua.

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ cho rằng chương trình mua sắm máy bay mới của Ấn Độ bị trì hoãn là do Đảng đối lập (Quốc đại) chỉ coi trọng lợi ích cá nhân và chính trị.

Chủ tịch Đảng Quốc đại Rahul Gandhi lập tức chỉ trích ông Modi vì tuyên bố trên, đồng thời khẳng định chính ông Modi mới là lý do khiến chương trình mua sắm máy bay Rafale bị trì hoãn.

Trước những lời chỉ trích, hôm thứ Hai (4/3), Thủ tướng Modi đã phản bác lại.

"Hôm trước tôi nói rằng nếu giờ đây Không quân của chúng ta có các máy bay Rafale thì kết quả sẽ khác", ông Modi phát biểu tại một sự kiện ở Jamnagar, "Nhưng nếu ai đó không thể hiểu lời tôi nói là gì thì đó không phải là lỗi của tôi... Người ta đang quy là 'ông Modi không tin tưởng Không quân Ấn Độ'".

"Làm ơn hãy hiểu theo đúng lẽ thường, rằng nếu quân đội của chúng ta có các máy bay Rafale vào thời điểm không chiến, thì trong trận chiến vừa qua Ấn Độ sẽ không mất gì còn Pakistan sẽ chẳng còn gì" - ông Modi nhấn mạnh.

Như vậy tại Ấn Độ đang chia thành hai luồng ý kiến. Trong khi ông Modi bày tỏ kỳ vọng vào các máy bay chiến đấu Rafale thì Tư lệnh không quân Ấn Độ - Nguyên soái BS Dhanoa lại khẳng định tất cả các máy bay của Ấn Độ hiện nay đều có đủ khả năng chống chọi với kẻ thù.

Tại sao Thủ tướng Ấn Độ lại nghiêng về phía Rafale khi lựa chọn một dòng chiến đấu cơ thế hệ mới nhằm mục đích thay thế MiG-21, bất chấp giá thành của chúng đắt gấp hơn 2 lần Su-30MKI? Lời giải thích được đưa ra là tính năng của chiến đấu cơ Pháp có nhiều điểm vượt trội.

Nhưng bên cạnh đó, một số luồng ý kiến khác lại cho rằng vẫn còn nhiều ẩn tình đằng sau quyết định này.

Dù lý do là gì thì theo giới chuyên gia quốc tế, trận không chiến với Pakistan vừa qua sẽ hối thúc Ấn Độ đẩy nhanh chương trình mua sắm máy bay chiến đấu mới, vốn đã trì hoãn bấy lâu nay.

Song, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng không có gì đảm bảo chắc chắn, bởi xưa nay Ấn Độ không mấy khi xúc tiến nhanh chóng các chương trình mua sắm quốc phòng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhận xét về tiêm kích Rafale trong bài phát biểu tại Ahmedabad

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại