Thủ tướng Malaysia Najib Razak: Triều Tiên giữ công dân của chúng tôi làm con tin

Hải Võ |

Hãng tin AP dẫn lời Thủ tướng Malaysia Najib Razak cáo buộc Triều Tiên "cố tình giữ công dân của chúng tôi làm con tin" bằng lệnh cấm xuất cảnh được ban hành sáng nay.

Thủ tướng Razak chỉ trích lệnh cấm công dân MalaysiaTriều Tiên xuất cảnh khỏi nước này là "hành động ác ý", "phớt lờ hoàn toàn mọi nguyên tắc ngoại giao và luật pháp quốc tế".

"Là một quốc gia yêu hòa bình, Malaysia cam kết duy trì quan hệ hữu nghị với tất cả mọi nước," Thủ tướng Malaysia nói trong một tuyên bố gửi báo chí sáng 7/3. "Tuy nhiên, bảo vệ công dân của của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu, và chúng tôi sẽ không do dự áp dụng mọi biện pháp cần thiết khi công dân Malaysia bị đe dọa".

Thủ tướng Razak cho biết ông đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia Malaysia để thảo luận tình hình mới nhất.

"Tôi cũng chỉ đạo Tổng thanh tra cảnh sát [ Khalid Abu Bakar] cấm tất cả công dân Triều Tiên đang ở Malaysia xuất cảnh, cho đến khi chúng tôi chắc chắn về sự an toàn và an ninh đối với tất cả người Malaysia ở Triều Tiên," ông nói.

"Hy vọng của chúng tôi là có một giải pháp êm thấm. Tôi kêu gọi ban lãnh đạo Triều Tiên lập tức cho phép công dân của chúng tôi xuất cảnh để tranh làm leo thang tình hình," Thủ tướng Razak cho hay.

Ông Najib Razak đang có mặt ở Indonesia để dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA).

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời Thứ trưởng ngoại giao Malaysia trả lời phỏng vấn ở Quốc hội nước này, cho biết hiện có 11 công dân Malaysia đang ở Triều Tiên, bao gồm 3 nhân viên Đại sứ quán cùng 6 người thân, ngoài ra còn 2 nhân viên của Chương trình lương thực thế giới (WFP).

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi phát biểu từ Kuala Lumpur, nói rằng Triều Tiên đã "thao túng vụ việc mà chúng tôi gọi là một vụ sát hại", khi trả lời báo giới về thông tin liên quan đến vụ công dân Triều Tiên Kim Chol bị giết ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2.

Trước đó, hai nước đã trục xuất đại sứ của nhau trong hơn 2 ngày qua, làm leo thang căng thẳng ngoại giao xoay quanh vụ án Kim Chol.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại