Thủ tướng chỉ đạo Nghệ An phối hợp lực lượng giúp dân để cuộc sống trở lại bình yên sau bão

Ngọc Tú |

Kiểm tra và chỉ đạo tại Nghệ An sau cơn bão số 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng tại Nghệ An phối hợp giúp dân để cuộc sống sớm trở lại bình yên sau bão.

Thủ tướng thị sát hiện trường về thiệt hại sau cơn bão số 10 tại Nghệ An

Trưa 16/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến TX. Cửa Lò (Nghệ An) để thị sát hiện trường về tình hình thiệt hại sau cơn bão số 10 đi qua. Cùng đi với Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, Ban ngành cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tại Nghệ An, cơn bão số 10 đi qua đã để lại thiệt hại khá lớn. Nhiều quán hàng, ki-ot ven biển Cửa Hội (Cửa Lò) đã bị gió quấn tốc mái và đổ sập. Một số công trình, trường học, nhà dân cũng bị ảnh hưởng nặng sau cơn bão.

Thủ tướng chỉ đạo Nghệ An phối hợp lực lượng giúp dân để cuộc sống trở lại bình yên sau bão - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát hiện trường và nghe lãnh đạo tỉnh Nghệ An báo cáo thiệt hại sau cơn bão số 10.

Kiểm tra tại Trường tiểu học Nghi Hải (TX. Cửa Lò), Thủ tướng đã nghe lãnh đạo tỉnh cùng các lãnh đạo Sở, Ban ngành tỉnh Nghệ An báo cáo về tình hình thiệt hại sau bão tại địa phương cũng như công tác khắc phục sau bão.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá về sự chuẩn bị, công tác tốt về việc phòng chống cơn bão số 10 của tỉnh Nghệ An.

"Trung ương ghi nhận sự cố gắng này và mong các đồng chí huy động các lực lượng trên địa bàn, hệ thống chính trị vào cuộc dọn dẹp vệ sinh môi trường, đề nghị quân đội, công an kết hợp với các lực lượng đặc biệt là quân khu 4 phối hợp hỗ trợ cho dân. Củng cố lại các trường học để đảm bảo việc học tập bình thường trong thứ 2 tới. Phải đảm bảo môi trường, điện nước cho nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo Nghệ An phối hợp lực lượng giúp dân để cuộc sống trở lại bình yên sau bão - Ảnh 2.

Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng giúp dân sớm trở lại cuộc sống trở lại bình yên sau bão.

Về vấn đề lớn thì lãnh đạo tỉnh tập hợp rồi trình lên Thủ tướng Chính phủ để có quyết định cụ thể để hỗ trợ cho nhân dân. Điều quan trọng không phải là cái chúng ta ăn trước mắt mà cái chính là phải lo hệ thống hạ tầng lâu dài để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tôi yêu cầu các đồng chỉ chỉ đạo các huyện có liên quan, phân công các đồng chí đi kiểm tra nhất là lực lượng thanh niên, phụ nữ, kết hợp với công an, quân đội để phân công giúp dân nhất là trong ngày hôm nay và mai để cuộc sống sớm trở lại bình yên", Thủ tướng chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tan hoang sau bão

Theo Báo cáo nhanh của tỉnh Nghệ An, tại Nghệ An có 1 người chết, 1 người bị thương và ước tính thiệt hại khoảng 518 tỷ đồng do cơn bão số 10 gây ra.

Sau bão, có tất cả 725 nhà ở, quán, ki-ot bị gió tốc mái, trong đó nhiều nhất là TX. Cửa Lò và huyện Nghi Lộc. Có 65 hộ dân ở xóm Hoà Lam (Hưng Hoà, TP. Vinh) bị ngập sâu từ 1-3m. Tuy nhiên đến sáng 16/9, nước đã rút hết và người dân đã về nhà.

Thủ tướng chỉ đạo Nghệ An phối hợp lực lượng giúp dân để cuộc sống trở lại bình yên sau bão - Ảnh 4.

Các ki-ot ven biển Cửa Hội tan hoang, đổ nát sau bão số 10.

Có mặt tại biển Cửa Hội (Cửa Lò, Nghệ An) vào sáng 16/9 sau cơn bão đi qua, cảnh tan hoang đổ nát hiện rõ. Hàng chục cửa hàng, ki-ốt ven biển bị gió tốc mái và cuốn đổ sập.

Đến trưa 16/9, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng người dân vẫn đang tiếp tục tập trung để giúp người dân dọn dẹp môi trường, củng cố khắc phục thiệt hại sau cơn bão.

Thủ tướng chỉ đạo Nghệ An phối hợp lực lượng giúp dân để cuộc sống trở lại bình yên sau bão - Ảnh 5.

Thủ tướng chỉ đạo Nghệ An phối hợp lực lượng giúp dân để cuộc sống trở lại bình yên sau bão - Ảnh 6.

Chính quyền địa phương, đoàn thanh niên cùng giúp người dân khắc phục sau bão.

Ông Nguyễn Văn Ngọc (chủ ki-ốt Hoàng Hương ở biển Cửa Hội) buồn rầu tâm sự: "Bão đi qua giờ không còn gì nữa, chắc cũng chỉ còn mấy cái bát, cái đũa. Cả ki-ot gió cuốn đi hết luôn. Các tủ lạnh, tủ cấp đông bàn ghế tài sản hư hết rồi.

Ước chừng quán chúng tôi thiệt hại khoảng 300 triệu. Giờ mong các cơ quan đoàn thể giúp chúng tôi chứ không biết đến bao giờ mới phục hồi được nữa".

Thủ tướng chỉ đạo Nghệ An phối hợp lực lượng giúp dân để cuộc sống trở lại bình yên sau bão - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Văn Ngọc (chú ki-ot Hoàng Hương) đang dọn dẹp, tìm tài sản còn sót lại sau bão.

Thủ tướng chỉ đạo Nghệ An phối hợp lực lượng giúp dân để cuộc sống trở lại bình yên sau bão - Ảnh 8.

Người dân tìm bát đũa, tài sản trong cát.

Thủ tướng chỉ đạo Nghệ An phối hợp lực lượng giúp dân để cuộc sống trở lại bình yên sau bão - Ảnh 9.

Toàn bộ ki-ot bị gió thổi bay.

Thủ tướng chỉ đạo Nghệ An phối hợp lực lượng giúp dân để cuộc sống trở lại bình yên sau bão - Ảnh 10.

Nhiều tài sản người dân bay theo cơn bão.

Thủ tướng chỉ đạo Nghệ An phối hợp lực lượng giúp dân để cuộc sống trở lại bình yên sau bão - Ảnh 11.

Chỉ còn lại những bức tường nhỏ, những chiếc bàn cũ kỹ.

Thủ tướng chỉ đạo Nghệ An phối hợp lực lượng giúp dân để cuộc sống trở lại bình yên sau bão - Ảnh 12.

Nhiều tài sản lớn như tủ lạnh, tivi... đã bị hỏng sau bão.

Thủ tướng chỉ đạo Nghệ An phối hợp lực lượng giúp dân để cuộc sống trở lại bình yên sau bão - Ảnh 13.

Hiện chính quyền địa phương đang cùng nhân dân khắc phục hậu quả sau bão.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại