Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Kil Song đến Bắc Kinh

VietnamPlus |

Chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Kil Song diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngừng nhập khẩu than đá từ Bình Nhưỡng theo các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc.

Theo hãng Reuters, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Kil Song ngày 28/2 đã đến Bắc Kinh để tham gia các cuộc hội đàm trong chuyến thăm cấp cao đầu tiên kể từ tháng 6/2016.

Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngừng nhập khẩu than đá từ Bình Nhưỡng theo các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc.

Bình Nhưỡng, trong một động thái hiếm hoi, đã phát đi một bản tin nói rằng Bắc Kinh đang có "cùng giọng điệu" với Mỹ vì đã ngừng nhập khẩu than liên quan các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Theo Kyodo, hiện chưa rõ nội dung chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Triều Tiên Ri Kil Song, song ông này được cho là sẽ có các cuộc hội đàm với giới chức cấp cao của Trung Quốc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại