Thứ trưởng Mỹ thăm Đài Loan, phớt lờ cảnh cáo của Trung Quốc: Bắc Kinh tập trận thị uy ngay sát sườn

Hồng Anh |

Thông tin về cuộc tập trận gần Eo biển Đài Loan của PLA đã được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Nhậm Quốc Cường, xác nhận trong ngày hôm nay (18/9).

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP - Hồng Kông) đưa tin, Trung Quốc đã tuyên bố khởi động cuộc tập trận gần Eo biển Đài Loan trong ngày hôm nay (18/9), đúng vào thời gian Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach cùng phái đoàn tháp tùng đang thực hiện chuyến thăm đảo Đài Loan.

Động thái này được đánh giá là thông điệp cảnh cáo mà Trung Quốc muốn trực tiếp gửi đến Mỹ và lực lượng ủng hộ ly khai ở Đài Loan.

SCMP cho biết, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Nhậm Quốc Cường, đã xác nhận trong cuộc họp báo sáng 18/9 rằng lực lượng chiến khu miền Đông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tiến hành tập trận gần eo biển Đài Loan "bắt đầu từ ngày hôm nay".

"Đây là một động thái hợp pháp và cần thiết để phản ứng trước tình hình hiện nay ở Eo biển Đài Loan và để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước", ông Nhậm tuyên bố.

Trước đó, trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 17/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã cho biết Bắc Kinh "phản đối kịch liệt" chuyến thăm Đài Loan của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, đồng thời cảnh cáo rằng nước này sẽ có "phản ứng cần thiết dựa trên tình hình thực tế".

Bên cạnh đó, ông Uông cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh phản đối bất kỳ sự trao đổi chính thức nào giữa Mỹ và đảo Đài Loan, do đó chuyến thăm của ông Krach là hành động cổ vũ các lực lượng ủng hộ Đài Loan độc lập, gây tổn hại đến mối quan hệ của hai nước Mỹ-Trung.

Được biết, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo đảo Đài Loan Thái Anh Văn trong ngày hôm nay.

Ông Krach là quan chức cấp cao nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ, và là quan chức cấp cao thứ hai của nước này từng đến thăm đảo Đài Loan trong vòng 41 năm qua - bất chấp những lời cảnh cáo từ phía Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar cũng đã đến thăm đảo Đài Loan và cũng đã khiến Bắc Kinh "nổi giận".

Theo SCMP, trước thềm chuyến thăm của ông Krach, Trung Quốc đã tăng cường hiện diện quân sự bằng các máy bay, tàu chiến gần đảo Đài Loan để "thị uy".

"Gần đây, Mỹ và chính quyền Đảng Dân chủ Cấp tiến (DPP) đã có những động thái đẩy mạnh mối quan hệ và thường xuyên gây ra những rắc rối. Cho dù mục tiêu là chống lại Trung Quốc hay nâng cao vị thế của DPP, thì đó đều là những suy nghĩ hoang đường và đều sẽ không thể nào trở thành sự thật", ông Nhậm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, khẳng định.

Ông Nhậm nói thêm: "Lực lượng PLA có lòng kiên định, tự tin và hoàn toàn đủ năng lực để ngăn chặn mọi sự can thiệp từ bên ngoài và các động thái của phe ly khai ở Đài Loan; cũng như quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

Kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump coi Trung Quốc là đối thủ chiến lược vào cuối năm 2017 - thời điểm khi hai nước đang bị cuốn vào cuộc chiến thuế quan - mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã ngày càng trở nên xấu đi, với những bất đồng trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao, công nghệ và quân sự.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại