Thứ trưởng Bộ GTVT: "Chỉ cần 2 xe máy va chạm là xảy ra ùn tắc"

Minh Mẫn |

Theo thứ trưởng Bộ GTVT, ở một số nơi "cứ thấy tai nạn là giữ nguyên hiện trường", trong khi hạ tầng giao thông hiện nay "chỉ cần hai xe máy va chạm đã gây ùn tắc".

Sáng 2/2, Đoàn Công tác của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, các đơn vị vận tải của TP HCM và các tỉnh lân cận, đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ hành khách cuối năm tại các nhà ga, bến xe.

Tại buổi làm việc, đại điện Sở GTVT, CSGT, Ban An toàn giao thông TP HCM và các tỉnh lân cạnh cho biết, còn tình trạng một số hãng xe thông báo hết vé nhưng vé chợ đen vẫn được bày bán, nhiều địa phương chưa phối hợp đồng bộ liên vùng trong việc giải quyết hiện trường ùn tắc, tai nạn giao thông…

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, ở một số nơi "cứ thấy tai nạn là giữ nguyên hiện trường", trong khi hạ tầng giao thông hiện nay "chỉ cần hai xe máy va chạm đã gây ùn tắc".

"Có những vụ rất buồn cười, 2 ông đi xe máy quẹt nhau rồi để xe giữa đường cho "cả làng" chờ. Tôi đề nghị nếu vụ tai nan nhỏ chỉ cần chụp ảnh nhanh rồi xử lý hiện trường cho đi ngay, còn nếu vụ nghiêm trọng giữ hiện trường là bình thường", ông Thọ nói.

Đối với TP HCM cần nghiên cứu xe buýt chất lượng cao, tốc độ cao về các tỉnh xung quanh, bố trí các bến xe và điểm dừng chân phù hợp. Các lực lượng chức năng cố gắng làm hết trách nhiệm, nâng cao tinh thần phục vụ tốt nhất người dân trong dịp Tết.

Thứ trưởng Bộ GTVT: Chỉ cần 2 xe máy va chạm là xảy ra ùn tắc - Ảnh 1.

Đoàn Công tác của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia kiểm tra ở ga Sài Gòn.

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra thực tế tình hình phục vụ hành khách trong cao điểm Tết tại bến xe Miền Đông, ga Sài Gòn. 

Ông Thọ yêu cầu bến xe, nhà ga phải nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ hành khách, công khai rộng rãi với người dân về số lượng vé tàu xe đã bán ra, thông tin về lộ trình, lưu lượng, giá vé để người dân có thể nắm bắt.

Theo dự báo, tại TP HCM, tình hình đi lại trong đợt phục vụ Tết năm nay tăng khoảng 5 - 10% so với cùng kỳ năm trước và tăng khoảng 130% so với ngày thường.

Trong ngày cao điểm lượt hành khách xuất bến có thể đạt trên 130.000 lượt/ngày. Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất có thể tăng 25% so với cùng kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại