Thử thành công ICBM, sĩ quan Triều Tiên được ban thưởng hàm thượng tướng

Trung Phạm |

Người đứng đầu cơ quan phát triển tên lửa của Triều Tiên vừa được phong cấp hàm thượng tướng nhờ những đóng góp cho vụ thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 4/7.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap sáng 11/7 đưa tin, Jang Chang-ha - Chủ tịch Viện Khoa học Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên (ANDS) vừa được thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng.

Đây được xem như phần thưởng dành cho cá nhân Jang Chang-ha và ANDS trong việc phát triển thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14 mà Triều Tiên tuyên bố có thể tấn công bất cứ mục tiêu nào trên thế giới trong lần thử nghiệm đầu tiên hôm thứ Ba tuần trước. ANDS là đơn vị nòng cốt phụ trách việc phát triển các vũ khí và tên lửa hạt nhân của Triều Tiên.

Thông tin này được Yohap đưa ra dựa trên những phân tích hình ảnh chụp Jang Chang-ha đang ngồi cạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một buổi biểu diễn (8/7) đăng tải trên Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Xuất hiện trong lễ kỷ niệm 23 năm ngày mất của Cố chủ tịch Kim Nhật Thành (7/7), Jang mới chỉ đeo cấp hàm trung tướng. Điều đó cho thấy viên sĩ quan này chỉ vừa được thăng cấp trong nội nhật ngày 7-8/7.

Trước đó, Jang Chang-ha đã được phong danh hiệu "anh hùng" cùng với Choe Chun-sik - Chủ tịch ANDS tiền nhiệm, nhờ công lao của ông này trong vụ phóng thành công một tên lửa tầm xa tháng 12/2012. Jang đảm nhậm chức Chủ tịch ANDS từ cuối năm 2014 với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển các tên lửa đạn đạo mới.

Jang Chang-ha từng xuất hiện nhiều lần tại bãi thử tên lửa chủ đạo của Triều Tiên, trong đó có cả vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 và Pukguksong-2.

Hwang Pyong-so, một quan chức quân sự cấp cao cho biết, Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường các vũ khí chiến lược cả về chất lượng và số lượng.

Bình Nhưỡng sẽ phát triển các vũ khí để giáng một đòn mạnh mẽ vào Mỹ và các lực lượng chư hầu và sẽ không để chúng kịp ngơi nghỉ cho tới khi chúng xin hàng Triều Tiên", KCNA dẫn lời Hwang tuyên bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại