Thử thách không dễ cho các tay súng trẻ của HLV Park Hang-seo

Hà Phương |

Ri Myong-guk là tên tuổi lớn của bóng đá Triều Tiên, là điểm tựa vững chắc trong khung gỗ mà tối nay, các chân sút trẻ của Việt Nam sẽ phải cố sức vượt qua.

Ghi 4 bàn và là chân sút chủ lực của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018, việc Anh Đức không có tên trong danh sách tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2019 sẽ khiến HLV Park Hang-seo đau đầu trong việc tìm người thay thế tiền đạo kỳ cựu này.

Hiện trong tay HLV Park Hang Seo lúc này đang có 5 tiền đạo là: Tiến Linh, Đức Chinh, Thanh Bình, Văn Đại và Hoàng Đức. Chưa biết ông thầy người Hàn Quốc sẽ chọn ai để đảm nhiệm vị trí trung phong cắm của ĐT Việt Nam trong trận đấu tối nay gặp ĐT Triều Tiên.

Tuy nhiên, dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ không dễ để xuyên thủng mành lưới Triều Tiên đang được canh giữ bởi người gác đền Ri Myong-guk.

Thử thách không dễ cho các tay súng trẻ của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Ri Myong-guk được sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Cả bố và anh trai đều là những thủ thành nổi tiếng của bóng đá Triều Tiên. Vì vậy không có gì là ngạc nhiên khi Ri Myong-guk tiếp tục nối nghiệp cha anh để trở thành người gác đền chuyên nghiệp.

Sở hữu chiều cao lý tưởng (1m88), phản xạ nhanh nhạy, ra vào hợp lý, Ri Myong-guk nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình và trở thành người gác đền số 1 của bóng đá Triều Tiên. Được gọi vào ĐTQG năm 2007, tính đến thời điểm này, thủ thành sinh năm 1986 đang là cầu thủ có số lần khoác áo ĐTQG Triều Tiên nhiều nhất: 103 lần.

Ri Myong-guk từng góp mặt trong 15 trận đấu tại vòng loại World Cup 2010 của ĐT Triều Tiên, trong đó không thể không nhắc đến trận cầu mang tính quyết định suất vé vào VCK với ĐT Saudi Arabia.

Ở trận đấu này, anh cùng các đồng đội đã giữ sạch lưới nhà một cách đầy quả cảm để giành quyền vào VCK World Cup 2010 sau 44 năm chờ đợi. Cũng chính nhờ sự toả sáng trong các trận đấu của ĐT Triều Tiên thời điểm đó, Ri Myong-guk đã đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2009.

Thử thách không dễ cho các tay súng trẻ của HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Tại ASIAD 2014, Ri Myong-guk tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng khi góp phần quan trọng đưa U23 Triều Tiên lọt vào đến chung kết và giành ngôi á quân.

Chơi ở vị trí thủ môn nhưng phong độ xuất sắc và ổn định giúp trong 3 năm liên tiếp 2014, 2015, 2016, Ri Myong-guk được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Triều Tiên. Hiện tại ở tuổi 32, Ri Myong-guk vẫn là người gác đền tin cậy cho ĐTQG.

Các tay súng trẻ của HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn khuất phục thủ thành lão luyện này trong cuộc đối đầu tối nay.

Lý lịch trích ngang

Họ và tên: Ri Myong-guk.

Ngày sinh: 9/9/1986

Chiều cao: 1m88

Vị trí: Thủ môn

CLB: Pyongyang City

Số lần khoác áo ĐTQG: 103

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại