Thử thả rơi điện thoại từ độ cao 31.540 mét và cái kết bất ngờ

Lê Nam Khánh |

Nhân vật chính trong thử nghiệm này là chiếc điện thoại chơi game Iqoo đến từ một nhà sản xuất Trung Quốc.

Một nhà sản xuất smartphone Trung Quốc mới đây khiến nhiều người sững sờ với thử nghiệm thả rơi điện thoại từ độ cao 31.540 mét từ một quả khinh khí cầu. Điều thú vị là chiếc điện thoại này vẫn có thể hoạt động được sau khi “hạ cánh” xuống mặt đất.

Thử thả rơi điện thoại từ độ cao 31.540 mét và cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Được biết, chiếc điện thoại xuất hiện trong thử nghiệm này là Iqoo, một smartphone chơi game đến từ thương hiệu Vivo ra mắt vào tháng 3 năm nay. Trong thử nghiệm, chiếc điện thoại này được đưa lên trời trong khi đang quay video để giúp nhà sản xuất đánh giá được thời lượng pin trong các điều kiện khắc nghiệp. 

Thử thả rơi điện thoại từ độ cao 31.540 mét và cái kết bất ngờ - Ảnh 2.

Bên cạnh độ cao, áp suất thì nhiệt độ -56 độ C cũng là một vấn đề mà chiếc Igoo phải đối mặt.

Khi được thả xuống đất, nhóm tham gia thử nghiệm đã phải sử dụng một chiếc Mitsubishi Pajero 4x4s và máy bay không người lái để định vị vị trí của chiếc điện thoại. Điều đáng ngạc nhiên là khi được tìm thấy, chiếc điện thoại này vẫn đang ở chế độ quay hình và bị hư hại nhỏ ở tấm nền bảo vệ màn hình.

Đây không phải lần đầu tiên những chiếc điện thoại được đem thả rơi từ độ cao thế nhưng có lẽ nó là màn thử nghiệm ở độ cao ấn tượng nhất, theo Digital Trends. 

Năm 2011, nhà sản xuất điện thoại siêu bền Sonim được ghi vào sách kỉ lục Guinness thế giới sau khi chiếc XP3300 Force vẫn hoạt động khi được thả rơi ở độ cao 25 mét. Honor 8 chiếm ngôi vị này vào năm 2016 sau khi được thả rơi từ độ cao 18.421 mét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại