Thu nhập năm 2019 của TT Putin: Tăng gần 13% nhưng vẫn rất "khiêm tốn" so với nhiều quan chức Nga

Hồng Anh |

Năm 2015, Tổng thống Putin từng "gây bão" trong dư luận khi thừa nhận rằng ông không biết mức lương của mình là bao nhiêu.

Hôm 14/8, trang web của điện Kremlin đã công bố kê khai thu nhập, chi phí và tài sản năm 2019 của Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức hàng đầu của nước này.

Theo hãng thông tấn RT, thu nhập ròng trong năm 2019 của Tổng thống Putin là 9,726 triệu Rúp (133.400 USD), nhiều hơn 1,1 triệu rúp (khoảng 15.000 USD) - tức gần 13% so với thu nhập ròng của ông trong năm 2018 (8,65 triệu rúp - tương đương 118.600 USD).

Danh mục các tài sản kê khai trong năm 2019 của Tổng thống Putin không có sự thay đổi so với năm 2018. Ông Putin vẫn đang sở hữu một căn hộ có diện tích 77 m2, một garage để xe có diện tích 18 m2, hai ô tô Volga GAZ M21 cổ điển, một xe SUV Niva, và một xe đầu kéo Skif (tất cả đều do Nga sản xuất).

Hiện tại, nhà lãnh đạo Nga đang sử dụng căn hộ có diện tích 153,7 m2 và hầm để xe 18 m2, tất cả đều là tài sản được đăng ký ở Nga và nằm trong lãnh thổ của Nga.

Năm 2015, Tổng thống Putin từng "gây bão" trong dư luận khi thừa nhận rằng ông không biết mức lương của mình là bao nhiêu. Được biết, mức lương của tổng thống Nga "khiêm tốn" hơn nhiều so với mức lương 400.000 USD của tổng thống Mỹ.

"Họ trả lương cho tôi, và cứ cất tiền trong tài khoản của mình thôi", RT trích dẫn phát biểu hồi năm 2015 của Tổng thống Putin.

Mặc dù vậy, một số ý kiến thuộc phe đối lập cho rằng mức lương thực sự của Tổng thống Putin phải cao hơn nhiều so với mức 6 chữ số, và khối tài sản ròng của ông phải lên đến hàng tỉ. Trái lại, nhiều nhà phân tích Nga tin rằng Tổng thống Putin không phải là nhân vật đặc biệt giàu có. Năm 2016, cựu biên tập viên tờVedomosti - ông Leonid Bershidsky - từng bình luận rằng sự giàu có của ông Putin không nằm ở tiền bạc, mà ở các mối quan hệ.

Ngoài thu nhập và kê khai tài sản của Tổng thống Putin, Điện Kremlin cũng công bố thu nhập năm 2019 của một số quan chức chính phủ cấp cao khác, bao gồm Thủ tướng Mikhail Mishustin (18,2 triệu rúp - tương đương 250.000 USD); Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (hơn 11 triệu rúp - 151.000 USD); phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov (14,6 triệu rúp - khoảng 200.000 USD) và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko 16,7 triệu Rúp - hơn 229.000 USD).

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại