Thủ lĩnh khủng bố mất tích đột ngột ra lệnh "tử chiến": QĐ Syria "ôm đầu máu" bỏ chạy

Hoài Giang |

Hôm 21/4, HTS đã tổ chức một cuộc đột kích ở Aleppo khiến 19 binh sĩ chính phủ Syria thiệt mạng trong khi chúng chỉ bị thương vong 3 chiến binh.

Thủ lĩnh khủng bố tái xuất, quyết chiến với Nga và Syria

Ngày 20/4, kênh Sputnik đưa tin lãnh đạo của tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammad al-Julani đã chủ trì một cuộc họp với 8 chỉ huy cấp cao của các nhóm vũ trang ở Tây Bắc Syria sau hơn 2 tuần "mất tích".

Ngoài lãnh đạo HTS cuộc họp có sự góp mặt của các chỉ huy của Đảng Hồi giáo Đông Turkistan (TIP), nhóm khủng bố Tanzim Huras al-Din và nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) Jaysh al-Izza, ở thị trấn Atmeh gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc họp được tổ chức theo các biện pháp an ninh nghiêm ngặt mà chưa từng được thấy tại tỉnh Idlib. Một khu vực an ninh rộng 5km được thành lập xung quanh thị trấn Atmeh với một lực lượng HTS lớn được triển khai cùng với nhiều tay súng bắn tỉa và các thiết bị gây nhiễu sóng.

Thủ lĩnh khủng bố mất tích đột ngột ra lệnh tử chiến: QĐ Syria ôm đầu máu bỏ chạy - Ảnh 1.

Lãnh đạo HTS Julani và 8 chỉ huy của các nhóm khủng bố và phiến quân khác trong cuộc họp hôm 20/4.

Các nguồn tin địa phương cho biết Julani được cho là đi cùng với ba chiến binh nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cho các chỉ huy của các nhóm khủng bố và phiến quân khác rằng Quân đội Syria (SAA) có thể sớm tiến hành một chiến dịch quân sự ở Idlib.

al-Julani cũng ra lệnh cho các chiến binh của các nhóm vũ trang (các nhóm tham gia cuộc họp đều dưới sự bảo trợ của HTS) ở trạng thái cảnh giác cao độ và chuẩn bị các xe bom (VBIED) sẵn sàng tấn công.

Đáng chú ý là Julani đã đưa ra các đe dọa đối với các nhóm vũ trang, cảnh báo không được phép bàn giao bất kỳ lãnh thổ theo các thỏa thuận với Nga và chính phủ Syria.

Julani cũng nhấn mạnh rằng các phe phái thỏa thuận với đối phương mà không hỏi ý kiến của HTS sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp cho các chiến binh của HTS và sẽ bị đối xử như kẻ thù và phản bội.

Lãnh đạo khủng bố khét tiếng cũng nói rằng các biện pháp giám sát ngưng bắn và tuần tra của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào của SAA.

Julani cũng đề nghị rằng các chiến binh đối lập giàu kinh nghiệm, đã được sơ tán khỏi Homs và Damascus năm 2018, nên gia nhập hàng ngũ của Jaysh al-Izza.

Hai tháng trước, đoàn xe của al-Julani được cho là mục tiêu của vụ đánh bom kép làm rung chuyển trung tâm thành phố Idlib. Sau đó, các nguồn tin của Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng thủ lĩnh khủng bố đã bị thương trong vụ tấn công và được điều trị tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ nguồn tin về việc Joulani được điều trị tại bệnh viện của nước này.

Cuộc họp gần đây tại Atmeh là một ví dụ về cách Julani lãnh đạo phần đông của các nhóm đối lập và khủng bố tại Idlib bằng đe dọa và khủng bố.

Một số nhóm khủng bố ở miền nam Syria và xung quanh thủ đô Damascus cũng sử dụng các nguyên tắc tương tự với các "đồng minh FSA" trước bị đánh bại bởi SAA.

Hôm 21/4, HTS đã tổ chức một cuộc đột kích ở Aleppo khiến 19 binh sĩ chính phủ Syria thiệt mạng trong khi chỉ thương vong 3 chiến binh.

Thủ lĩnh khủng bố mất tích đột ngột ra lệnh tử chiến: QĐ Syria ôm đầu máu bỏ chạy - Ảnh 3.

Nhóm chiến binh thực hiện vụ tấn công hôm 21/4 được cho là hỗn hợp của HTS và Đảng Hồi giáo Đông Turkestan (TIP) người Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc.

HTS liệu có đối đầu với Mỹ và thành lập một Nhà nước Hồi giáo tự xưng như IS?

Lãnh đạo Abu Mohammad al-Julani của HTS, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền được phát sóng trên Al Jazeera năm 2015 (tức là trước khi Nga can thiệp) nói rằng tổ chức chi nhánh Syria của al-Qaeda không có ý định nhắm vào phương Tây trừ khi bị khiêu khích.

HTS và tiền thân của nó là Jabhat al-Nursa là nhóm khủng bố chống chính phủ mạnh nhất của Syria, tuyên bố rằng nhiệm vụ chính của nó là lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Thủ lĩnh khủng bố mất tích đột ngột ra lệnh tử chiến: QĐ Syria ôm đầu máu bỏ chạy - Ảnh 4.

Vũ khí của lực lượng phòng phủ Syria bị HTS thu giữ sau cuộc đột kích hôm 21/4.

"Chúng tôi ở đây chỉ để hoàn thành một nhiệm vụ duy nhất, chiến đấu với các lực lượng chế độ trên chiến trường, bao gồm cả Hezbollah và những đồng minh khác.

Chúng tôi đã nhận được lệnh rất rõ ràng là không sử dụng Syria làm bàn đạp để tấn công Mỹ hoặc châu Âu. Việc này nhằm mục đích không phá hoại sứ mệnh thực sự là chế độ.

Có lẽ al-Qaeda làm điều đó ở những nơi khác nhưng không phải ở đây, tại Syria.

Tuy nhiên chúng tôi vẫn có lựa chọn mở khi người Mỹ thực thi các hành động chống lại chúng tôi ở Syria. Chúng tôi cũng có quyền tự vệ.".

Khi được hỏi liệu HTS có kế hoạch thành lập Nhà nước Hồi giáo tương tự như IS ở Syria hay không? Julani nói rằng sau khi chiến tranh kết thúc bằng một chiến thắng, tất cả các nhóm vũ trang chống chính phủ sẽ được hỏi ý kiến trước khi xem xét "thành lập một Nhà nước Hồi giáo".

Các chiến binh khủng bố HTS ngày 21/4 đã tổ chức đột kích gây thiệt hại nặng cho một vị trí của SAA tại Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại