Thư ký truyền thông của Trump "đảo lộn" hoàn toàn họp báo Nhà Trắng

Thi Anh |

Sean Spicer đã gạt bỏ nhiều thông lệ vốn có mà các chính quyền trước Trump vẫn gìn giữ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức chưa đầy một tháng nhưng thư ký truyền thông Nhà Trắng Sean Spicer đã kịp đảo lộn một số truyền thống của cuộc họp báo gần như thường nhật với các phóng viên Washington.

Thư ký truyền thông của Trump đảo lộn hoàn toàn họp báo Nhà Trắng - Ảnh 1.

Phòng họp báo ngày 7/2. Ảnh: NYTimes/ Doug Mills

Ai ngồi ở đâu?

49 vị trí trong sơ đồ dưới đây đã được Hiệp hội Báo chí Nhà Trắng, một cơ quan độc lập, chỉ định kể từ năm 1981, bởi các đảng phái muốn tránh xảy ra tình trạng thiên vị.

Các buổi họp báo trong những tuần đầu tiên của chính quyền Trump đều rất đông. Những ký giả không có vị trí chỉ định phải ngồi vào những ghế còn trống hoặc đứng ở lối đi.

Thư ký truyền thông của Trump đảo lộn hoàn toàn họp báo Nhà Trắng - Ảnh 2.

Sơ đồ vị trí ngồi những buổi họp báo Nhà Trắng đầu tiên của chính quyền Trump. Ảnh: NYTimes

Ai được mời đặt câu hỏi đầu tiên?

Trước đây, các thư ký truyền thông Nhà Trắng thường ưu tiên các phóng viên ngồi ở hai hàng ghế đầu. Họ thường dành cho AP câu hỏi đầu tiên (sau nhiều thập kỷ bắt đầu buổi họp báo với Helen Thomas, người được coi là trưởng nhóm truyền thông Nhà Trắng). Sau đó sẽ là các hãng thông tấn lớn, các tờ báo và những trang tin khác.

Ông Spicer đã bỏ qua thông lệ này.

Thư ký truyền thông của Trump thường mời các đơn vị truyền thông "ngoài luồng" (không phải các cơ quan báo chí chính) đặt câu hỏi trước khi để mắt tới những hãng tin truyền thống hơn.

"Có những tiếng nói, những vấn đề mà truyền thông chính thống đôi khi không nắm bắt được. Quan trọng là những vấn đề ấy cũng phải nhận được sự chú ý tương đương với các vấn đề chính thống", Spicer nói trong một cuộc phỏng vấn với Sean Hannity của Fox News.

Trong buổi họp báo đầu tiên, ông Spicer đã mời phóng viên của New York Post, người từng viết một cuốn sách chỉ trích vợ chồng cựu Tổng thống Clinton. LifeZette, trang tin của người dẫn chương trình phát thanh Laura Ingraham thì được chọn trong buổi họp báo thứ hai.

Những phóng viên của các trang tin bảo thủ như Breitbart, One America News Network và Newsmax cũng thường được mời đặt câu hỏi.

Ông Spicer cũng gọi cả những trang tin không chính thống và có quan điểm chỉ trích chính quyền Trump như American Urban Radio Networks, một đài phát thanh nhỏ, Telemundo, Univision và các hãng tin tiếng Tây Ban Nha khác.

Chỉ cần so sánh 3 cuộc họp báo đầu tiên của Robert Gibbs, thư ký truyền thông dưới thời ông Obama và Spicer là thấy tình hình đã thay đổi tới mức nào.

Thư ký truyền thông của Trump đảo lộn hoàn toàn họp báo Nhà Trắng - Ảnh 3.

"Vị trí Skype"

"Vị trí Skype" là những vị trí mới, dành cho các phóng viên trực tuyến, liên lạc qua hai màn hình lớn đặt ở hai bên bục phát biểu - nơi Spicer đứng trả lời câu hỏi. Ngoài các hãng truyền hình địa phương, vị trí Skype còn thuộc về những đài phát thanh bảo thủ và một tờ báo Kentucky.

Thư ký truyền thông của Trump đảo lộn hoàn toàn họp báo Nhà Trắng - Ảnh 4.

Sean Spicer và các phóng viên được lựa chọn vào "vị trí Skype". Ảnh: NYTimes

Theo NYTimes, một số câu hỏi đầu tiên được ông Spicer ưu ái dành cho các phóng viên này.

Thư ký truyền thông của Trump cũng không quên tạo cơ hội cho các hãng thông tấn nước ngoài. Raghubir Goyal, người tuyên bố tác nghiệp cho đơn vị liên kết của một cơ quan truyền thông mang tên India Globe, và có xu hướng chuyển đề tài để xoa dịu bầu không khí, đã được Spicer mời phát biểu hai lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại