Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của BS Hoàng Công Lương có hợp lý?

L.HÀ |

Sở Y tế Hoà Bình đã thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của bác sĩ (BS) Hoàng Công Lương, đơn nguyên thận nhân tạo (Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình). Việc thu hồi chứng chỉ này có đúng quy định?

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hoà Bình Trần Quang Khánh đã ra quyết định ngày 18.7.2018 thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đối của BS Hoàng Công Lương được cấp ngày 19.1.2014.

BS Hoàng Công Lương đã bị khởi tố từ 14.11.2017 nhưng đến ngày 18.7.2018, Sở Y tế mới ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Theo ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình, ngay sau khi có quyết định khởi tố BS Hoàng Công Lương, Sở Y tế đã xin ý kiến Bộ Y tế về vấn đề này và Bộ có ý kiến là chờ kết quả phiên tòa xét xử vụ án.

Hiện phiên tòa xét xử chưa có kết luận nên việc thu hồi thực hiện theo Luật Khám chữa bệnh. BS Lương bị thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bênh, chữa bệnh nên bệnh viện phải điều động BS Lương sang làm công việc tại phòng công nghệ thông tin.

Khi nào BS Lương được cấp chứng chỉ hành nghề trở lại, bệnh viện sẽ có sự điều động trở lại.

Theo khoản 4 điều 18 Luật Khám chữa bệnh 2009 về Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề quy định: Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Điểm G khoản 1 của Điều 29 Luật Khám chữa bệnh 2009 về thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề, quy định về những trường hợp phải thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như sau: "Người hành nghề thuộc một trong các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 của Luật này".

Chiếu theo những qui định này của Luật Khám chữa bệnh 2009, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã làm đúng theo luật.

Luật sư Trần Hồng Phúc, bào chữa cho BS Hoàng Công Lương, bày tỏ quan điểm: Các luật sư bào chữa cho BS Hoàng Công Lương tôn trọng quyết định theo đúng quy định của pháp luật; tôn trọng quyết định của cơ quan hành chính tỉnh Hoà Bình.

Dù ở bất cứ cương vị nào, BS Lương cũng hoàn thành nhiệm vụ. Con đường phía trước còn dài, BS Lương cần có sức khoẻ, tinh thần tốt.

BS Hoàng Công Lương là một trong 5 bị can bị khởi tố trong vụ tai biến chạy thận tại BV đa khoa tỉnh Hoà Bình xảy ra vào 29.5.2017.

Phiên toà sơ thẩm xét xử vụ tai biến chạy thận tại tỉnh Hoà Bình đã diễn ra trong 12 ngày nhưng không có kết quả. Vụ việc được trả lại để điều tra bổ sung.

Ngay sau khi nhận được kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hoà Bình) BS Hoàng Công Lương đã khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết luận điều tra bổ sung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại