Thu hồi 1,7 tỷ đồng bị 2 kẻ dùng súng cướp trạm thu phí Dầu Giây

Minh Toàn |

Một người ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tới giao nộp 500 triệu đồng và 1 người ở TPHCM cũng giao nộp hơn 700 triệu đồng. Tổng số tiền thu hồi sau vụ cướp là hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 10/2 (tức mùng 6 tết), Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công An phối hợp cùng Công an TPHCM, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Gò Vấp, TPHCM) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Tính tới thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã thu hồi được 1,7 tỷ đồng trong tổng số 2,22 tỷ đồng mà Nam và Tuấn Anh cướp được. 

Theo đó, sau khi báo chí đăng tải về 2 kẻ dùng súng cướp trạm thu phí Dầu Giây bị bắt thì 2 người ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và quận Thủ Đức, TPHCM đã tới giao nộp số tiền là hơn 1,2 tỷ đồng.

Thu hồi 1,7 tỷ đồng bị 2 kẻ dùng súng cướp trạm thu phí Dầu Giây - Ảnh 1.

Khẩu súng 2 đối tượng dùng đi cướp.

Cụ thể, ngày 8/2 (mùng 4 tết), một người ở xã Phước Sơn, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tới công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao nộp 500 triệu đồng. Người này khai được Hoàng Nam nhờ giữ hộ vào trưa ngày 7/2 (tức mùng 3 tết). Nam nói là tiền làm ăn nên nhờ người này cầm giúp đế khi nào cần sẽ lấy lại.

Tới rạng sáng 9/2 (mùng 5 tết), một đối tượng tên Nam đến Công an phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TPHCM giao nộp 700 triệu đồng và khai đây là số tiền liên quan đến vụ cướp tại trạm thu phí cao tốc HLD xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Thu hồi 1,7 tỷ đồng bị 2 kẻ dùng súng cướp trạm thu phí Dầu Giây - Ảnh 2.

Tổng số tiền công an thu hồi là hơn 1,7 tỷ đồng.

Tại Công an phường Linh Tây, bước đầu đối tượng Nam khai nhận số tiền 700 triệu đồng này là do Tuấn Anh và Hoàng Nam gửi. Nam chỉ nhận giữ giùm và không biết đây là tài sản cướp được. Nhưng sau khi theo dõi qua báo chí mới biết đây là tiền liên quan đến vụ cướp nên đem giao nộp cho cơ quan công an.

Đến 9h sáng 9/2, Bộ Công an đang cử lực lượng phối hợp với Công an quận Thủ Đức xuống phường Linh Tây để làm việc với Nam và thu giữ số tiền trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Như tin đã đưa tin, sáng mùng 3 Tết, Nam cùng Tuấn Anh dùng súng, dao… đột nhập rồi khống chế 3 nhân viên tại phòng kế toán thuộc trạm thu phí Dầu Giây để cướp đi số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Thu hồi 1,7 tỷ đồng bị 2 kẻ dùng súng cướp trạm thu phí Dầu Giây - Ảnh 3.

Hình ảnh camera ghi nhận vụ cướp.

Sau khi gây án và tẩu thoát 1 đoạn, Tuấn Anh bị té, xây xát nhẹ nên trốn gần hiện trường. Nam mang theo số tiền cướp được, chạy xe gắn máy đến gửi ở bệnh viện tại TX.Long Khánh rồi bắt taxi đi Sài Gòn. Quá trình di chuyển, Nam mang tiền cướp được gửi cho người khác, phần lớn mua 10 lượng vàng và giữ một ít trong người.

Trong tối mùng 3 Tết, Tuấn Anh đón taxi lên gặp Nam ở ga Sài Gòn với ý định di chuyển bằng tàu hoả ra miền Bắc lẩn trốn. Nhưng tại đây, 2 đối tượng bị lực lượng trinh sát công an bắt giữ. Khám xét công an thu giữ nhiều vàng, 100 triệu đồng và nhiều giấy tờ liên quan.

Cả 2 khai, do hay tin công an xác định được danh tính nên đã hẹn nhau ở ga Sài Gòn để bỏ trốn, lúc chia tiền thì bị trinh sát ập vào khống chế bắt giữ.

Theo đó, cả 2 từng là nhân viên các trạm thu phí thuộc quản lý của công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) và nghiện cờ bạc nên nợ nần. Sau đó, cả 2 mua súng và đi cướp trạm thu phí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại