Thu được 4 vỏ đạn, 3 đầu đạn trong vụ giám đốc bị bắn tử vong

Hoàng Hải |

Qua công tác khám nghiệm hiện trường vụ việc ông Lê Hữu Trí – Giám đốc Công ty Hữu Trí bị bắn tử vong, Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ được 4 vỏ đạn và 3 đầu đạn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc ông Lê Hữu Trí - Giám đốc Công ty Hữu Trí bị bắn tử vong vào chiều ngày hôm qua 4/7, tại địa bàn phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều ngày 4/7, khi ông Trí vừa bước ra từ một ngôi miếu ở thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, Hà Nam thì bị một nhóm đối tượng bịt mặt, đi xe máy cầm súng nã đạn về phía mình.

Sau khi bị bắn trọng thương, ông Trí đã được người dân và người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam và sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Trí đã tử vong vào hồi 17h 30 phút cùng ngày.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện ngay các biện pháp điều tra theo dấu vết nóng, truy xét để bắt giữ các đối tượng gây án.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, qua tổ chức khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an thu giữ được 4 vỏ đạn và 3 đầu đạn.

Phía Công an tỉnh Hà Nam đang ráo riết chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp điều tra và tăng cường công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, không để xảy ra phức tạp.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi ông Trí vào lễ tại miếu ở thôn Bảo Lộc 1, lúc về bị 2 đối tượng mặc áo chống nắng áp sát, đối tượng ngồi phía sau rút súng bắn từ 3 đến 4 phát khiến ông Trí gục ngã, sau đó hai đối tượng này lên xe tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng gây án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại