Thủ đoạn cướp tiền trắng trợn của băng cướp nhà xe

HOÀNG LỘC - ĐỨC PHÚ |

Dùng xe khách loại "nát" chạy dọc tuyến quốc lộ 1 từ ngã ba Vũng Tàu về các tỉnh miền Tây, nhóm cướp đã ép khách lên xe, chốt cửa rồi giở đủ trò đe dọa, đánh đập để cướp bóc táo tợn.

Ngày 22-8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 10 bị can trong "băng cướp nhà xe " mà Tuổi Trẻ đã thông tin.

Nhóm bị can bị đề nghị truy tố về hai tội danh "cướp tài sản" và "cưỡng đoạt tài sản".

Băng cướp nhà xe này từng gây bức xúc dư luận một thời gian dài mà nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ đã dày công thâm nhập, bóc trần qua tuyến bài điều tra "nhà xe trắng trợn cướp tiền khách" đăng trên báo Tuổi Trẻ cuối năm 2015.

Đề nghị truy tố 10 bị can

10 bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Hữu Tâm (tự Tâm "heo", 49 tuổi, quê Long An), Nguyễn Văn Đáng (34 tuổi), Cao Văn Tâm (25 tuổi), Võ Hoàng Nhân (34 tuổi, cùng quê Tiền Giang), Quách Hoàng Trung (tự Trung "nhóc", 28 tuổi, quê Cà Mau), Hồ Thanh Hải (tự Hải "bò", 39 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Quốc Tùng (37 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Thị Hoàng (43 tuổi, tự Hoàng "đen"), Trần Văn Liêm (43 tuổi) và Nguyễn Ngọc Đắc (tự "Cu" Đắc, 58 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Ngoài các bị can nêu trên, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã với Kim Chanh Tha (tự Đen, quê Sóc Trăng) đang bỏ trốn và tiến hành xác minh lai lịch của một đối tượng tên Nam có vai trò đồng phạm trong thực hiện các vụ cướp, cưỡng đoạt tài sản.

Kết luận điều tra xác định, Nguyễn Văn Đáng, Trần Văn Liêm, Nguyễn Hữu Tâm là ba đối tượng cầm đầu băng cướp này.

Với thủ đoạn sử dụng xe khách loại "nát" (25 chỗ) chạy dọc tuyến quốc lộ 1 từ ngã ba Vũng Tàu về các tỉnh miền Tây, nhóm này đã ép khách lên xe, chốt cửa rồi giở đủ trò đe dọa, đánh đập hành khách thực hiện hàng loạt vụ cướp bóc táo tợn.

Để vận hành hoạt động, băng cướp phân công Hoàng "đen" làm nhiệm vụ cò mồi, lôi kéo khách lên 3 xe khách 53S-6445, 53M-2817, 51B-05049 do chúng quản lý.

Hoàng có nhiệm vụ thu tiền trước, nếu khách đưa dư Hoàng "chạc" luôn không trả, đồng thời "điểm mặt" các hành khách "có tiền", nữ trang cho đồng bọn tiện tay "xử lý".

Bảy đối tượng còn lại với tuổi đời còn trẻ, bản tính hung hăng ngang ngược (trong đó có đối tượng từng đi cải tạo) được giao nhiệm vụ cảnh giới, dùng các loại hung khí như dao, gậy sắt đe dọa, đánh đập hành khách cưỡng đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, cơ quan điều tra xác định từ tháng 7 đến tháng 11-2015 băng cướp thực hiện trot lọt 14 vụ cướp, cưỡng đoạt tài sản (tiền mặt, các loại tài sản khác) trên 60 triệu đồng.

Băng cướp trá hình mác nhà xe

Đặc biệt, chỉ trong tháng 11-2015 băng này tổ chức cướp bóc tiền bạc, nữ trang của khách với mật độ dày đặc lên đến 12 vụ.

Điển hình, ngày 12-11 ông Dương Văn Vĩnh (63 tuổi) đứng trước cửa bến xe miền Tây (Q.Bình Tân, TP.HCM) đón xe về Sóc Trăng.

Thấy "con mồi", Hoàng "đen" sáp tới lôi kéo, ép ông Vĩnh lên xe 53M-2817 do Liêm cầm lái, "Cu" Đắc và Hải "Bò" làm lơ xe.

Dù vé xe về Sóc Trăng chỉ 130.000 đồng nhưng Hoàng "đen" lại "giật" của ông Vĩnh 200.000 đồng và nói "lên xe sẽ thối lại".

Thế nhưng, khi chạy đến địa phận tỉnh Long An, nhóm này hiện nguyên hình là kẻ cướp khi khua chân, múa tay, miệng chửi bới liên hồi ép ông Vĩnh phải trả tiền xe từ 1,5 triệu đồng - 3 triệu đồng.

Ông Vĩnh sợ hãi mở cửa xe nhảy ra ngoài tri hô thì bị cả nhóm lao vào túm cổ dùng gậy sắt đánh vào bụng, móc túi cướp 25 triệu đồng.

Hai ngày sau nhóm của Đáng, Nhân, Đen, Trung "nhóc" và Tùng khóa cửa xe dùng dao dọa giết bà Lê Thị Nhâm (53 tuổi) và anh Nguyễn Minh Triều (25 tuổi, cùng quê Trà Vinh) để cướp 6,6 triệu đồng.

Trước đó, nhóm này cũng giở trò khống chế chị Nguyễn Thị Hằng (22 tuổi, quê Sóc Trăng) "lột" 1,6 triệu đồng, sau đó ép chị Hằng gọi người nhà mang thêm 10 triệu đồng để chuộc.

Đặc biệt, trong quá trình thâm nhập để vạch trần thủ đoạn của băng cướp nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ nhiều lần bị nhóm đối tượng này khống chế đe dọa, đánh đập để cướp tài sản.

Toàn bộ tài sản cướp được, nhóm đối tượng mua xăng dầu, sửa phương tiện đi cướp và chia nhau tiêu xài.

Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm hiện tại hầu hết các vật chứng và phương tiện phục vụ cho quá trình phạm tội của nhóm đối tượng đã được cơ quan điều tra thu giữ.

Đặc biệt 3 chiếc xe khách được các đối tượng thuê mượn từ 300-600.000 đồng/ngày để làm phương tiện gây án, trong khi chủ xe không hề hay biết mục đích sử dụng.

"Hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Do đó phải xử lý nghiêm khắc trước pháp luật đề ngăn ngừa và giáo dục" - ban chuyên án đánh giá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại