Thông tin mới về vụ xe ô tô đâm vào đoàn rước kiệu ở Hà Tĩnh

Hà Vũ |

Thượng tá Ngô Đức Ninh – Trưởng công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thông tin, "tài xế ô tô gây tai nạn là cán bộ thuộc sự quản lý của Quân đội, thẩm quyền điều tra thuộc Quân đội, cụ thể là Bộ Tư lệnh BĐBP. Vì vậy, chúng tôi đã bàn giao hồ sơ vụ án và các vấn đề liên quan cho bên Quân đội để họ xử lý".

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi 2019 (tức ngày 6/2) tại thôn Ba Đồng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khi một chiếc xe ô tô 5 chỗ tông vào đoàn người rước kiệu khiến 1 người chết, 3 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ Đội CSGT công an thị xã Kỳ Anh, vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 38A 207.51 do tài xế Nguyễn Văn Hà di chuyển theo hướng Nam – Bắc, khi đến địa điểm thôn Ba Đồng, phường Kỳ Phương (TX Kỳ Anh) thì tông vào phía sau đoàn người đang đi rước kiệu.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, do bị thương quá nặng anh Mai Huỳnh Đức (SN 1997, trú tại thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi) đã tử vong sau đó; 3 người còn lại (trong đó có bố của nạn nhân Đức) bị thương nặng phải điều trị tại bệnh viện.

Thông tin mới về vụ xe ô tô đâm vào đoàn rước kiệu ở Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương nặng

Nói về vụ tai nạn nghiêm trọng trên, Thượng tá Ngô Đức Ninh – Trưởng công an thị xã Kỳ Anh thông tin, sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan điều tra thực hiện theo các quy trình đầy đủ như: khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện; thu thập tất cả các tài liệu chứng cứ, lấy các lời khai liên quan đến vụ tai nạn.

Với các trường hợp bị thương, phối hợp với các gia đình kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu còn với trường hợp tử vong thì tổ chức khám nghiệm tử thi sau đó bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng.

Trả lời câu hỏi của PV về việc có hay không việc lái xe đã uống rượu bia trước khi gây tai nạn, Thượng tá Ninh cho rằng, sau khi tai nạn xảy ra cơ quan điều tra có đo nồng độ cồn của lái xe. Hiện, chúng tôi đang tập trung xử lý theo quy trình, khi nào có kết quả sẽ thông tin lại sau.

"Tài xế ô tô gây tai nạn là cán bộ thuộc sự quản lý của Quân đội, thẩm quyền điều tra thuộc Quân đội, cụ thể là Bộ Tư lệnh BĐBP.

Vì vậy, chúng tôi đã bàn giao hồ sơ vụ án và các vấn đề liên quan cho bên Quân đội để họ xử lý", ông Ninh cho biết.

Trước đó, vào trưa 10/2, trao đổi với PV Infonet, Thượng tá Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Hà (cán bộ Đồn Biên phòng 176 Đèo Ngang) vì liên quan tới vụ tai nạn vào tối mồng 2 Tết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại