Thông tin bất ngờ vụ thầy giáo "kêu cứu" Bí thư Đinh La Thăng

Trường Nguyên |

Dù đã được công nhận kết quả trúng tuyển sau khi "kêu cứu" Bí thư Thăng, 53 giáo viên vẫn chưa được ký hợp đồng, có thể phải chờ 6 tháng vì thẩm định bằng cấp.

Chiều 10/11, liên lạc với phóng viên, anh Trần Thái Châu (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, giáo viên trường THCS Phan Công Hớn) cho biết, đã nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục vào đào tạo huyện Hóc Môn năm học 2015 – 2016.

Tuy nhiên, có nguy cơ anh Châu cùng 52 giáo viên khác đã từng "kêu cứu" Bí thư Thăng tiếp tục phải chờ đến nửa năm để được ký hợp đồng chính thức, giải quyết chế độ lương cùng phụ cấp.

"Tôi hỏi phía Phòng Nội vụ huyện thì họ nói phải đợi thẩm tra hồ sơ, bằng cấp. Có thể thời dài thẩm tra kéo dài 1-2 tháng, có trường hợp thời gian thẩm tra kéo dài đến nửa năm mới xong. Khi hoàn tất thẩm tra mới có quyết định đủ điều kiện ký hợp đồng nên ai cũng lo lắng", anh Châu nói.

Thầy giáo này cũng lo lắng, trong thời gian thẩm tra có thể kéo dài đến hàng tháng thì 53 giáo viên chỉ được nhận lương thử việc, không có các phụ cấp dù mọi người đã hoàn tất giai đoạn thử việc từ lâu.

Thông tin bất ngờ vụ thầy giáo kêu cứu Bí thư Đinh La Thăng - Ảnh 1.

Cha anh Châu cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau giờ dạy học, thầy giáo trẻ phụ giúp cha mẹ bán quán cà phê nhỏ kiếm thêm thu nhập.

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc – Chủ tịch huyện Hóc Môn cho hayt, việc thẩm tra hồ sơ bằng cấp thầy giáo Châu cùng 52 giáo viên trúng tuyển là làm đúng quy trình tuyển dụng.

"Sau khi thi đậu xong thì sẽ phải thẩm tra xác minh bằng cấp người trúng tuyển. Trong trường hợp bằng cấp không đúng quy định thì kết quả sẽ phải hủy. Huyện đã ký gửi yêu cầu thẩm tra văn bằng đến các trường mà 53 giáo viên từng theo học nên phải chờ. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành không đến vài tháng hoặc nửa năm đâu", ông Ngọc nói.

Ông Ngọc nhận định, nếu giáo viên nào từng học các trường trên địa bàn TP thì việc thẩm tra sẽ hoàn tất nhanh hơn người học tại những tỉnh thành khác. Khi có kết quả của người nào thì tiến hành ra quyết định tuyển dụng luôn người đó chứ không chờ đợi nữa.

Ngày mai, UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Phòng Nội vụ mời thầy giáo Châu cùng 52 giáo viên đến để giải thích các quy trình, thủ tục tuyển dụng để mọi người yên tâm.

Chủ tịch huyện Hóc Môn nói chắc chắn: "Huyện cũng cố gắng đeo bám, làm nhanh để các thầy cô yên tâm công tác. Tháng này các thầy cô sẽ được nhận lương, trợ cấp đầy đủ vì đã là giáo viên chính thức cũng như được truy lĩnh số lương những tháng trước đây còn chưa nhận".

Đầu tháng 10/2016, trong buổi tiếp xúc cử tri của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng tại huyện Hóc Môn, anh Trần Thái Châu (26 tuổi, giáo viên trường THCS Phan Công Hớn) đã "kêu cứu" vì mình cùng nhiều giáo viên khác dạy học không lương gần 15 tháng.

Anh Châu cho biết, suốt thời gian trên chưa nhận được quyết định tuyển dụng để nhà trường hoàn thành hồ sơ hết tập sự, gửi Phòng Nội vụ ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh giáo viên chính thức. Do vậy, suốt 15 tháng đứng lớp, anh chưa nhận được đồng lương chính thức nào, phải tạm ứng tiền của trường.

Nghe xong câu chuyện, Bí thư Thăng yêu cầu lãnh đạo huyện Hóc Môn giải trình và phải cam kết giải quyết hoàn tất công tác tuyển dụng cho thầy giáo Châu cùng 52 giao viên khác vì lỗi trong vụ việc thuộc về Phòng Nội vụ và Giáo dục - Đào tạo của huyện.

Cuối tháng 10 vừa qua, UBND TP.HCM có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng 53 giáo viên năm 2015-2016 của huyện Hóc Môn, trong đó có anh Trần Thái Châu. Bên cạnh đó, lãnh đạo TP cũng yêu cầu UBND huyện Hóc Môn nghiêm túc rút kinh nghiệm vì thực hiện không đúng quy định về tuyển dụng viên chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại