Thông tin bất ngờ vụ "chặt chém" 3 quả dứa 500.000 đồng: Người phụ nữ bán hàng rong bị oan?

Trang Anh |

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, thông tin đăng tải "tố" người bán hàng rong "chặt chém" du khách bán 500.000 đồng/3 quả là sai sự thật.

Liên quan đến clip tố người phụ nữ bán 500.000 đồng 3 quả dứa cho du khách, ngày 1/5, Công an quận Hoàn Kiếm đã có thông tin chính thứ sau khi xác minh, làm rõ.

Cụ thể, sự việc được xác định vào khoảng 21h40 tối 27/4, bà T. (SN 1968, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bán hàng rong tại ngã tư Hàng Đường-Hàng Buồm. Lúc này, có hai nữ du khách da màu nói tiếng Anh đến hỏi mua dứa. Bà T. bán 1 quả dứa đã gọt sẵn cho vào túi nilon cắt làm 4 và giơ 5 ngón tay báo giá 50.000 đồng/túi. Hai nữ khách đưa tờ 500.000 đồng thì bà T. trả lại 450.000 đồng.

Thông tin bất ngờ vụ

Clip chặt chém nữ du khách 500.000 cho 3 quả dứa là không đúng - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, hai nữ khách nước ngoài sau khi cầm tiền thừa đã tự lấy thêm 2 quả chưa gọt nhưng bà T. không đồng ý, dẫn đến 2 bên to tiếng. Một trong hai nữ du khách người da màu đã hất đồ đạc của bà T. trên xe xuống đất. Nhiều người dân quanh đó nghe thấy tiếng cãi vã đã tập trung lại xem và ra can ngăn, khuyên bà T. trả lại tiền cho khách nên người bán hàng rong này có nói lại là chỉ bán 50.000 đồng/túi dứa.

Một số người cho rằng giá như vậy vẫn là đắt nên yêu cầu bà T. trả lại tiền. Sau đó, bà T. không bán nữa mà đòi lại 450.000 đồng rồi trả lại tờ 500.000 đồng cho 2 nữ du khách. Hai người cầm tiền và bỏ đi về hướng phố Hàng Ngang.

Thông tin trên báo An ninh Thủ đô cho hay, sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Hàng Đào đã mời một số nhân chứng chứng kiến sự việc lên làm việc. Những người này cũng khẳng định bà T. chỉ bán 50.000 đồng 1 túi dứa. Như vậy, thông tin đăng tải cho rằng người bán hàng rong "chặt chém" du khách bán 500.000 đồng/3 quả là sai sự thật.

Thông tin bất ngờ vụ

Bà N.T.T làm việc tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong

Công an phường Hàng Đào cũng xác định người phụ nữ bán hàng rong hiện đang thuê trọ trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, chưa có tiền án tiền sự và chưa từng vi phạm pháp luật. Công an quận Hoàn Kiếm cũng cho biết, bà T. không chèo kéo khách du lịch để bán giá cao nên không đủ căn cứ để xử phạt.

Theo Công an Quận Hoàn kiếm, đây không phải vụ việc đầu tiên liên quan đến những clip tố việc bán hàng rong giá “chặt chém”. Song, bản chất sự việc lại hoàn toàn khác với những nội dung tố cáo.

Việc người dân vô tư đăng các clip như vậy lên mạng xã hội, kéo theo những bình luận tiêu cực vô hình trung gây ảnh hưởng đến tâm lý của đối tượng được nhắc tới. Vậy có khi nào, cũng cần phải có biện pháp xử lý đối với những người đăng tải nội dung chưa được xác thực?

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip tại khu vực phố Hàng Buồm giao Hàng Đường (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng 2 nữ du khách nước ngoài mua 3 quả dứa bị người bán hàng rong "chặt chém" với giá 500.000 đồng.

Vì thấy giá quá cao, hai du khách nước ngoài phản ứng mạnh, đòi người bán hàng rong trên trả lại tiền nhưng người này không trả lại.

Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024 người lao động nghỉ 4 ngày Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024 người lao động nghỉ 4 ngày

Do đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 vào cuối tuần nên người lao động được nghỉ tối đa liên tiếp 4 ngày từ 31/8- 3/9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại