Thông tấn Ý nói về việc Hungari ngăn chặn gói viện trợ lớn

Sao Đỏ |

Hungary vừa tiếp tục cho thấy các quyết định độc lập trong NATO và EU.

Chính phủ Hungary đã chặn việc phân bổ gói hỗ trợ tiếp theo từ Liên minh châu Âu có trị giá hàng trăm triệu Euro cho Ukraine. Điều này được hãng thông tấn Ý ANSA đăng tải.

Đây là việc phân bổ một đợt hỗ trợ tài chính mới trị giá 500 triệu Euro, số tiền này sẽ được chi cho việc mua vũ khí gửi đến Ukraine. Theo kế hoạch, khoản tiền nói trên sẽ được chuyển vào ngày 22 tháng 5.

Khoản tiền nói trên đến từ Quỹ Hòa bình Châu Âu (EPF), nhưng lại được dùng để mua vũ khí cho Quân đội Ukraine. Đại diện của Hungary yêu cầu EPF chỉ được tham gia vào các vấn đề hòa bình và không sử dụng tiền vào mục đích trang bị vũ khí cho Ukraine.

Thông tấn Ý nói về việc Hungari ngăn chặn gói viện trợ lớn - Ảnh 2.

Hungary phản đối việc sử dụng tiền của Quỹ Hòa bình Châu Âu để viện trợ quân sự cho Ukraine.

Mặc dù vậy, tính cho đến nay, tổng cộng 5,6 tỷ Euro đã được phân bổ từ Quỹ Hòa bình châu Âu để chi trả cho việc cung cấp vũ khí cho Kyiv.

Vào tháng 4, có thông tin cho rằng Hội đồng EU đã thông qua việc cung cấp tiền nhằm mua đạn dược cho Ukraine. Sau đó các chính trị gia quyết định phân bổ 1 tỷ Euro cho mục đích này - số tiền trên nhằm hoàn trả chi phí đạn pháo đã được gửi đến Kyiv.

Như vậy thực chất đó không phải Ukraine nhận tiền từ Quỹ Hòa bình, mà là các nước EU cung cấp thiết bị quân sự và đạn dược cho Kyiv, đồng thời nâng cấp kho vũ khí của họ với hàng trăm triệu USD nhận được từ EPF.

Việc làm trên chỉ ra một lợi ích kép - không cần phải chi tiền cho việc xử lý vũ khí cũ và số tiền cung cấp cho việc tái trang bị sẽ đến từ Quỹ Hòa bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại