Thống kê kém vui về sao U23 ở vòng 6 V.League 2018

Hà Phương (clip: Minh Hoàng) |

Vòng đấu thứ 6 chứng kiến màn trình diễn có thể nói là nhạt nhòa nhất của các sao U23 Việt Nam kể từ đầu giải.

Thống kê cho thấy trong số 23 cầu thủ từng giành ngôi Á quân châu lục ở Thường Châu cách đây 3 tháng, có 14 người được ra sân ở vòng đấu này. Trong đó có 11 người được đá chính và 3 người vào sân từ băng ghế dự bị (Văn Toàn, Đức Huy, Thành Chung).

Tuy nhiên, màn trình diễn của tất cả đều khá mờ nhạt, kể cả tuyển thủ U23 duy nhất có tên trên bảng điện tử ở vòng đấu này là Công Phượng

Tiền đạo số 10 của HAGL ngoài việc sút thành công quả penalty mang về bàn thắng mở tỷ số đã không để lại được nhiều ấn tượng trong những phút có mặt trên sân trước khi bị HLV Dương Minh Ninh rút ra trong hiệp 2.

Thống kê kém vui về sao U23 ở vòng 6 V.League 2018 - Ảnh 1.

Công Phượng đã chơi mờ nhạt dù có bàn đầu tiên ở mùa giải.

Các cầu thủ chơi trên hàng công của các đội bóng như Quang Hải (Hà Nội), Văn Đức (SLNA), Đức Chinh (SHB.Đà Nẵng) tuy vẫn năng nổ xông xáo, nhưng đều thiếu hiệu quả và đã không thể giúp cho đội bóng của mình có được bàn thắng.

Trong khi đó, các cầu thủ tại hàng phòng ngự cũng chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình. Khả dĩ nhất là trường hợp của Xuân Mạnh (SLNA) và Văn Thanh (HAGL) khi đóng góp công sức giúp SLNA và HAGL giữ sạch lưới ở vòng đấu này.

Chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa của các tuyển thủ U23 ở vòng đấu này, HLV Park Hang-seo có lẽ sẽ cảm thấy phiền muộn khi mà chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là sẽ khởi tranh môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 - giải đấu dành cho các cầu thủ U23.

Đấy là chưa kể nhiều tuyển thủ U23 khác, vì những lý do khác nhau đã không được ra sân ở vòng đấu này như thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Văn Đại (Thanh Hóa), Văn Hậu (Hà Nội), Ngọc Quang (HAGL)...

Thống kê kém vui về sao U23 ở vòng 6 V.League 2018 - Ảnh 2.

Quang Hải cũng có trận đấu không hiệu quả trong màu áo CLB Hà Nội.

Tuy nhiên ông thầy người Hàn Quốc cũng không cần phải quá lo lắng. Bởi bên cạnh màn trình diễn chưa được thuyết phục của các nhà Á quân châu lục, vẫn có những điểm sáng từ các cầu thủ U23 khác ở vòng đấu này như Minh Vương (HAGL) hay Hữu Sơn (Sài Gòn FC).

Phút thứ 68 trong cuộc tiếp đón SHB.Đà Nẵng trên sân Pleiku, sau khi nhận bóng từ đồng đội, Minh Vương có pha solo đẳng cấp qua 4 cầu thủ áo cam để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng phố Núi.

Còn trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy, không phải các sao U23 của đội chủ nhà mà người tỏa sáng lại là 1 cầu thủ U23 khác của đội khách - tiền vệ Hữu Sơn.

Nhận bóng từ cự ly 20m, tiền vệ từng trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội bất ngờ tung cú sút xa chìm hiểm hóc khiến thủ môn Văn Công bất lực, mở tỷ số cho Sài Gòn FC.

Minh Vương, Hữu Sơn có thể sẽ là những gợi ý cho HLV Park Hang-seo trong quá trình tuyển quân, bổ sung lực lượng cho đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian tới.

Vì sao Xuân Trường không được HLV Lê Thụy Hải khen trước Đà Nẵng?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại