Thống kê đáng mừng cho các cầu thủ U23 ở vòng 2 V.League

Hà Phương |

Sau vòng đấu đầu tiên chỉ sử dụng có 26 cầu thủ, vòng đấu thứ 2 ghi nhận việc các CLB mạnh dạn hơn nữa trong việc sử dụng lứa U23.

Đông nhất vẫn là HAGL và Hà Nội. Đội bóng Thủ đô dùng 6 cầu thủ U23: 4 đá chính (Văn Kiên, Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải), 2 vào sân thay người (Đức Huy, Minh Dĩ thay Quang Hải, Thành Lương).

Còn đội bóng phố Núi tung tới 10 cầu thủ U23 vào sân, trong đó 9 cầu thủ đá chính (Văn Trường, Đăng Tuấn, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Sơn), 1 vào sân thay người (Việt Hưng vào sân thế chỗ Tuấn Anh).

7 Các cầu thủ U23 đã góp phần mang về 7 bàn thắng cho đội bóng của mình ở vòng đấu thứ 2. Trong đó có 4 pha lập công trực tiếp và 3 đường kiến tạo thành bàn.

39 Tổng cộng có 39 cầu thủ được vào sân ở vòng đấu thứ 2 của V-League 2018, nhiều gấp rưỡi so với vòng đấu đầu tiên.

Xếp sau 2 CLB này là: Bình Dương, SHB.Đà Nẵng, Khánh Hòa khi sử dụng 4 cầu thủ U23, SLNA, Hải Phòng - 3 cầu thủ, Cần Thơ - 2, Nam Định, Thanh Hóa - 1.

Trong khi 4 CLB: Quảng Nam, Than Quảng Ninh, Sài Gòn, TP.HCM không trao cơ hội cho bất cứ 1 cầu thủ U23 nào mà vẫn tin dùng các cựu binh.

Điều đáng mừng là sau vòng đấu mở màn có phần nhạt nhòa, vòng đấu thứ 2 này chứng kiến sự tỏa sáng của nhiều cầu thủ U23.

Màn trình diễn của Xuân Trường trong trận gặp Hải Phòng

Trên sân Lạch Tray, pha đá phạt đẳng cấp ở những phút bù giờ của đội trưởng Xuân Trường giúp HAGL cầm hòa đội chủ nhà Hải Phòng.

Ngoài pha làm bàn đẳng cấp, Xuân Trường còn tung ra nhiều đường chuyền bóng điểm rơi chính xác, đặt các đồng đội vào thế thuận lợi để ghi bàn. Đáng tiếc là ở các tình huống này, các chân sút HAGL như Văn Toàn, Hồng Duy, Rimario đều không thể dứt điểm trúng đích.

Trên sân Hòa Xuân, một tuyển thủ U23 khác là Đức Chinh cũng tỏa sáng với pha xử lý dứt điểm bằng đầu cực kỳ tinh tế để mang về bàn gỡ hòa cho SHB.Đà Nẵng.

Màn trình diễn của Bùi Tiến Dũng trong trận gặp TP.HCM

Còn trên sân Thanh Hóa, thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng ngoài việc chơi chắc chắn, bảo vệ nguyên vẹn cho mành lưới đội bóng xứ Thanh còn thực hiện một đường chuyền dài chính xác tạo điều kiện để Đình Tùng lập công mang về chiến thắng 1-0 cho chủ nhà trước TP.HCM.

Đấy là chưa kể đến Lâm Ti Phông - một cựu tuyển thủ U23 khác dù vào sân từ băng ghế dự bị nhưng vẫn kịp ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho Khánh Hòa ngay trên sân Vinh.

Chưa hết, vòng đấu này còn chứng kiến một tuyển thủ U20 tỏa sáng. Đó là hậu vệ Hồ Tấn Tài với pha lên tham gia tấn công đánh đầu mở tỷ số cho Bình Dương trong cuộc tiếp đón tân binh Nam Định trên sân Gò Đậu.

Vòng 2 V-League 2018: Cần Thơ 0-3 Hà Nội FC

Cũng không thể không nhắc đến những đóng góp của bộ đôi trung vệ Đình Trọng - Duy Mạnh thuộc Hà Nội FC, đã tiếp tục chơi chặt chẽ giúp đội bóng Thủ đô có trận thứ 2 liên tiếp giữ sạch lưới.

Hay 2 cầu thủ U23 vào sân thay người của Hà Nội là Đức Huy và Minh Dĩ chuyền bóng thuận lợi tạo điều kiện cho tiền đạo Oseni ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng Thủ đô trên sân Cần Thơ.

Điều đáng tiếc là các tuyển thủ U23 được chờ đợi nhất như Quang Hải, Công Phượng vẫn tiếp tục thể hiện một phong độ khá nhạt nhòa ở vòng đấu này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại