Thống kê buồn của Công Phượng và HAGL trước trận đấu với CLB Hà Nội

Tiểu Phùng |

Trải qua 3 đời HLV, trong cả 4 chuyến làm khách trên sân vận động Hàng Đẫy, HAGL đều phải ra về tay trắng.

Đây là con số thống kê không mấy vui vẻ đối với HAGL trước cuộc chạm trán CLB Hà Nội ngày 5/4 tới tại vòng 5 Nuti Café V.League 2018. Cụ thể, lần đầu tiên HAGL gặp CLB Hà Nội là ngày 25/4/2015 ở lượt đi V-League. Đội khách thua sớm 3 bàn trong 34 phút của hiệp 1. Dù chơi rất nỗ lực trong hiệp 2 và đã ghi được 3 bàn thắng, nhưng chung cuộc HAGL vẫn thua 3-4.

Hai tháng sau đó trong khuôn khổ Cúp Quốc gia, đội bóng của bầu Đức tiếp tục bị đội bóng của bầu Hiển đánh bại 2-0. Cả hai bàn thắng của HAGL trận đấu trên đều do Samson ghi.

V-League 2016, HAGL thiếu một loạt ngôi sao gồm Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh do xuất ngoại và không ngạc nhiên khi ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, họ bị CLB Hà Nội đánh bại 3-0 một cách dễ dàng. Thất bại gần nhất của HAGL trước CLB Hà Nội cũng tại V-League, diễn ra hôm 18/1/2017, cùng với tỉ số 3-0.

Dù sở hữu nhiều ngôi sao trẻ giàu chất kỹ thuật trong đội hình, nhưng HAGL tỏ ra đuối về kinh nghiệm thi đấu so với CLB Hà Nội, đội gồm nhiều cầu thủ đã dày dạn trận mạc ở V-League như Văn Quyết, Thành Lương hay Samson…

Mặc dù vậy, có một điểm an ủi với HAGL khi ở các trận lượt về, họ toàn thắng trước đội bóng thủ đô. Đây đều là những chiến thắng quan trọng, góp phần giúp đội bóng của bầu Đức trụ hạng thành công.

Cuộc đối đầu ngày 5/4 tới giữa HAGL và CLB Hà Nội hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Đội hình cả hai đội sở hữu tới 13 cầu thủ thuộc biên chế U23 Việt Nam, vừa giành vị trí Á quân giải U23 châu Á 2018 ở Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang Seo.

Thống kê buồn của Công Phượng và HAGL trước trận đấu với CLB Hà Nội   - Ảnh 1.

Hàng tiền vệ HAGL sẽ phải trông cậy cả vào Lương Xuân Trường sau khi Tuấn Anh bị chấn thương.

CLB Hà Nội hiện chưa có sự phục vụ của tiền đạo Samson, nhưng quân số còn lại vẫn khiến đội chủ sân Hàng Đẫy được đánh giá cao hơn hẳn so với đội khách HAGL. Với Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu hay Thành Lương, Văn Quyết, CLB Hà Nội đang có sự kết hợp giữa những cầu thủ dày kinh nghiệm và lứa trẻ tài năng. Trong khi đó, HAGL sẽ phải chờ đợi hoàn toàn vào lứa Công Phượng.

Theo thừa nhận của HLV Dương Minh Ninh, HAGL hiện đang gặp vấn đề ở cả hàng phòng ngự và tấn công. Trong khi đó, họ lại thiếu tiền vệ Tuấn Anh vì chấn thương, một tổn thất lớn với tuyến giữa. Một mình Lương Xuân Trường là rất khó cáng đáng hàng tiền vệ. Đấy là chưa kể, Công Phượng lại đang thể hiện phong độ không thật tốt ở 3 trận đấu vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại