Thời “ăn xổi ở thì”, ai cũng làm giám khảo được!

Hikaru |

Chuyện Hari Won bị chê vô dụng ở “Biến hóa hoàn hảo” chỉ là 1 trong số những chuyện dở khóc dở cười của chiếc ghế nóng chương trình truyền hình.

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của chương trình truyền hình mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn giải trí hơn.

Không còn gói gọn trong những bộ phim hay các đêm nhạc truyền thống, khán giả mặc sức lựa chọn kênh hoặc nội dung chương trình phù hợp với thị hiếu của mình.

Sự tác động mạnh mẽ của chương tình truyền hình cũng làm cho cục diện làng giải trí có nhiều chuyển biến.

Hàng loạt nghệ sĩ từ vô danh phút chốc thành sao sáng chỉ sau khi tham gia một vài game show.

Người đã nổi tiếng từ trước nay lại nổi tiếng, chương trình truyền hình là cầu nối hiệu quả đưa nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả.

Nhưng, lúc mà nhà nhà người người cùng đua nhau làm chương trình truyền hình, hàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra.

Các đơn vị sản xuất đặt vấn đề rating và lợi nhuận quảng cáo lên hàng đầu, vì mục đích kịp lịch phát sóng đã quá tay làm ra những chương trình nhạt nhẽo.

Thế mới có chuyện, đem cuộc thi trọng về ca hát – diễn xuất ra làm chuột bạch, thẳng tay mời về những nghệ sĩ thiếu chuyên môn, thiếu kiến thức vào vị trí giám khảo.

Trường hợp cô nàng Hari Won 31 tuổi, nói tiếng Việt lơ lớ, hát không ra hơi mà vẫn được mời chấm thi, được nhận xét, được cho điểm người khác ở Biến hóa hoàn hảo là một trong những điều buồn cười đó!

Thời “ăn xổi ở thì”, ai cũng làm giám khảo được! - Ảnh 1.

Hari Won

Cái thời ăn xổi ở thì, ai cũng làm giám khảo được! Đó là nhận xét chua chát mà 1 khán giả đã gửi đến Biến hóa hoàn hảo ngay khi chương trình lên sóng tập đầu tiên.

Ở chương trình này, 7 thí sinh gồm Đức Phúc, Tố My, Ánh Linh, Tùng Lâm, Ngọc Sơn, Quang Đại, Thái Trinh sẽ lần lượt hóa thân thành những nghệ sĩ đã thành danh và gây được dấu ấn trong lòng khán giả.

Nhiệm vụ của giám khảo là sẽ nhận xét, đánh giá cũng như cho điểm các thí sinh. Ai điểm thấp nhất thì bị loại.

Điều trùng hợp là, chỉ mới cuối năm 2015 thôi, Hari Won vẫn còn làm thí sinh cho một cuộc thi cũng thiên về diễn xuất và ca hát tương tự.

Trong chương trình này, không ít lần Hari Won đã bị chê bai vì thiếu sáng tạo, thiếu đầu tư, cả hát lẫn diễn xuất đều gây thất vọng.

Rồi 5 tháng sau, cô nàng từ chỗ thí sinh vươn lên ghế giám khảo, khi mà chính Hari Won còn chưa có thành tích gì thì khó lòng trách khán giả sao lại hoài nghi về năng lực của cô nàng.

Thời “ăn xổi ở thì”, ai cũng làm giám khảo được! - Ảnh 2.

Hari Won và Trấn Thành trên ghế nóng "Biến hóa hoàn hảo"

Hoạt động ở làng giải trí Việt gần 3 năm, những gì Hari Won có được chỉ là tai tiếng yêu đương, hết chia tay mối tình gần 1 thập kể với Tiến Đạt, cô nàng lại vướng lùm xùm yêu Trấn Thành để PR phim.

Hari Won đóng nhiều phim, tham gia chương trình truyền hình và ra mắt sản phẩm âm nhạc không ít, tuy nhiên chẳng có điều gì lưu lại trong đầu khán giả lâu.

Ngoài loạt biểu hiện nhí nhảnh, đáng yêu thì những gì cô để lại vẫn là hình ảnh một phụ nữ 31 tuổi nói tiếng Việt lơ lớ, chuyên được các nhà sản xuất mời để làm “bình bông di động”.

Vậy nhưng, ở thời điểm hiện tại, Hari Won lại là cái tên khá nổi bật trong việc thu hút truyền thông lẫn khán giả.

Khi đặt cô nàng ngồi ghế nóng với Trấn thành, nhà sản xuất đã thành công trong việc kéo gần 10 triệu fan của Trấn Thành và hơn 5 triệu fan của Hari Won nán lại màn hình mỗi tối cuối tuần.

Một hành động khôn ngoan đã được nhà sản xuất toan tính từ trước.

Bất chấp việc bị chỉ trích là “câu khách rẻ tiền”, ở giới hạn nhất định, ekip làm ra chương trình này cũng đã thành công trong việc bảo chứng rating.

Thời “ăn xổi ở thì”, ai cũng làm giám khảo được! - Ảnh 3.

Thế nên mới có chuyện, dân mạng mấy ngày qua truyền tay nhau thông tin Hari Won sẽ làm giám khảo chương trình hài kịch Thách thức danh hài.

Vẫn là ngồi ghế nóng cùng với Trấn Thành, Hari Won được cho rằng đã “đá văng” Việt Hương để chiếm giữ vị trí này.

Không cần biết Hari Won diễn hài “xuất sắc” tới đâu, cứ thấy tên cô nàng gắn với anh bạn trai đình đám Trấn Thành là mọi thứ đều đổi khác!

Thời “ăn xổi ở thì”, ai cũng làm giám khảo được! - Ảnh 4.

Dân mạng đang truyền tay nhau thông tin Hari Won làm giám khảo Thách thức danh hài

Hay như trường hợp của bộ ba Isaac – Văn Mai Hương – Tóc Tiên ở Vietnam Idol Kids.

Cho đến thời điểm hiện tại, những nghi ngại về chuyên môn thanh nhạc của 3 ca sĩ trẻ này vẫn còn gây hoang mang cho nhiều khán giả.

Khác với Biến hóa hoàn hảo, Vietnam Idol Kids rõ ràng là cuộc thi thiên về ca hát.

Đáng lý ra, người được giao vị trí cầm cân nảy mực, định hướng cho các tài năng nhí phải là những tên tuổi lão làng, có cống hiến nhiều cho nền âm nhạc Việt.

Xét trên yếu tố thị trường, Isaac – Văn Mai Hương – Tóc Tiên là những cái tên không tồi, nhưng đặt lại câu hỏi chuyên môn, các nghệ sĩ trẻ này sẽ khó lòng làm khán giả truyền hình thỏa mãn.

Thời “ăn xổi ở thì”, ai cũng làm giám khảo được! - Ảnh 5.

Tóc Tiên - Isaac - Văn Mai Hương ở "Vietnam Idol Kids"

Nhiều người cho rằng, Văn Mai Hương 21 tuổi, Isaac 28 tuổi và Tóc Tiên 27 tuổi, kinh nghiệm nghề nghiệp và vốn sống của họ chưa đủ để nắm giữ vai trò định hướng cho những cô cậu bé non nớt, chưa hiểu mùi đời.

Ngay trong 3 tập phát sóng đầu tiên, khán giả đã không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến những màn cãi nhau chí chóe từ Tóc Tiên – Văn Mai Hương.

Cùng ngồi ở ghế nóng song 2 cô nàng này lại chẳng có khái niệm “nhường nhịn” nhau, mặc người người nói, mặc ta ta nói, cảnh hỗn loạn chả khác gì cái chợ.

Cái ghế giám khảo tưởng dễ ngồi nhưng hóa ra lại biến thành cái áo quá rộng!

Thời “ăn xổi ở thì”, ai cũng làm giám khảo được! - Ảnh 6.

Rồi cả câu chuyện Á Quân The Voice Kids Phương Mỹ Chi được mời làm giám khảo chương trình Cùng nhau tỏa sáng cách đây 2 năm cũng thế.

Có ai dám tưởng tượng được chuyện một cô bé mới 12 đã ngồi chấm thi cho các cô chú đáng tuổi anh, chị thậm chí cô, chú mình?

Nhưng điều đó thực sự đã xảy ra, khi mà yếu tố chuyên môn bị xem nhẹ, các nhà sản xuất có thể làm bất cứ điều gì chỉ hòng có được rating lý tưởng.

Cái thời bùng nổ thông tin đại chúng như hiện nay, ai cũng làm giám khảo được, miễn sao họ có nhiều fan, đảm bảo giúp nhà sản xuất thu lợi nhuận là làm hài lòng các đơn vị tài trợ.

Mà cũng khó trách, khi các ngôi sao lão làng ngày càng mất giá trị thương mại, nếu chấp nhận mời họ ngồi ghế nóng, nhà sản xuất đã tự dồn mình vào thế mất đi nguồn lợi nhuận quảng cáo khổng lồ.

Thời “ăn xổi ở thì”, ai cũng làm giám khảo được! - Ảnh 7.

Chuyện cô bé 12 tuổi Phương Mỹ Chi được mời ngồi ghế nóng "Cùng nhau tỏa sáng" đã bị chỉ trích suốt 1 thời gian dài

Có một thời gian, công chúng nhìn thấy Quốc Bảo, Quốc Trung, Anh Quân ngồi ghế nóng chấm thi ca hát. Nhưng thật không may, khán giả đã quay lưng với họ.

Và thế là, chỉ ít lâu sau đó, các nhạc sĩ trên lui về vị trí hậu trường, nhường ghế giám khảo đầy thị phi cho những người có chất giải trí hơn.

Rồi cũng đến ngày, giá trị chiếc ghế giám khảo dần mất đi, thay vào đó là loạt tiểu xảo câu khách, miễn sao ồn ào, miễn sao thị phi, miễn sao khán giả tò mò và nán lại chương trình lâu thêm một chút.

Thế là, nhà sản xuất tự nhiên có thêm tiền chảy vào túi.

Riêng chuyện khán giả được gì qua những câu bình luận vô thưởng vô phạt mà dàn giám khảo thiếu chuyên môn đưa ra, còn lâu nhà sản xuất mới thèm để ý!

Còn lại gì trên những chiếc ghế giám khảo khi nó đã bị chi phối bởi đồng tiền? Họa chăng chỉ có khán giả - những người đang trực tiếp bị tác động từ các chương trình truyền hình là hiểu rõ nhất.

Khi món ăn tinh thần biến thành mớ hỗn tạp, một cô nàng Hàn Quốc nói tiếng Việt chưa rành được quyền nhận xét người khác; hai cô ca sĩ trẻ suốt ngày giành nói với nhau mà không thèm quan tâm đến cảm nhận của thí sinh; loạt nghệ sĩ có chuyên môn bị ngó lơ vì không đủ sức nóng… khán giả cần bình tĩnh lựa chọn cho mình nội dung giải trí phù hợp hơn.

Thời “ăn xổi ở thì”, ai cũng làm giám khảo được! - Ảnh 8.

Những nhạc sĩ như Anh Quân...

Thời “ăn xổi ở thì”, ai cũng làm giám khảo được! - Ảnh 9.

... hay Quốc Trung dần lui vào hậu trường để nhường ghế nóng cho các nghệ sĩ có sức nóng với truyền thông hơn

Khi nhà sản xuất tự cho mình cái quyền làm ra sản phẩm nhạt nhẽo, kém chất lượng thì khán giả cũng nên biểu thị tiếng nói, biểu thị nhu cầu giải trí lành mạnh của mình.

Có cung có cầu, nếu cứ dễ dàng chấp nhận thì sẽ còn nhiều hơn nữa những câu chuyện bi hài từ chiếc ghế giám khảo.

Y Phụng: ‘Chưa gặp lại Lý Hùng vì ngại bạn gái anh ghen’

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại