Thổ Nhĩ Kỳ xoa dịu Mỹ về thương vụ S-400 với Nga

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn nhận được lô đầu tiên của tổ hợp phòng không S-400 do Nga sản xuất nhưng đồng thời vẫn sẵn sàng cân nhắc việc mua tổ hợp Patriot của Mỹ nếu có thể.

Thông tin do phát ngôn viên tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin chia sẻ tại một hội nghị mang tên: "Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ: Định hình tương lai", diễn ra ngày 21.11.

"Tổ hợp S-400 đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm tới. Sau đó, chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất chung với họ. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ chỉ dựa vào đề xuất duy nhất đó. Chúng tôi nên được nhìn nhận từ góc độ này" - phát ngôn viên tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói.

"Chúng tôi sẵn sàng trao đổi với Mỹ về tổ hợp Patriot, nhận được một đề xuất tốt và nhất trí sản xuất chung, khi đó, chúng tôi sẽ chấp thuận" - ông Kalin lưu ý.

Phát ngôn viên của Tổng thống Tayyip Erdogan nói thêm, Thổ Nhĩ Kỳ mua các tổ hợp tên lửa này cho mục đích tự vệ và không có ý định tấn công bất cứ ai.

Thông tin đầu tiên về việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán về các hệ thống S-400 được công bố vào tháng 11.2016. Nga xác nhận hoàn tất hợp đồng vào ngày 12.9.2017. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, các tổ hợp S-400 sẽ bắt đầu được triển khai vào tháng 10.2019 .

Hồi tháng 12.2017, Giám đốc điều hành tập đoàn Rostec Sergei Chemezov cho biết, hợp đồng S-400 với Ankara trị giá 2,5 tỷ USD.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là quốc gia đầu tiên của NATO mua tổ hợp phòng không này từ Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại