Thổ Nhĩ Kỳ thề sẽ quét sạch khủng bố “đến cùng trời cuối đất”

Anh Tuấn |

Theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây đã tuyên bố rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tiến ra sát biên giới Syria và Iraq để đánh tan quân khủng bố, sau khi chiến dịch ở miền Bắc Syria kết thúc.

Ông Erdogan nói: “Hôm nay chúng tôi đang ở Afrin, ngày mai chúng tôi sẽ đến Manbij, tiếp đó chúng tôi sẽ đảm bảo rằng vùng lãnh thổ ở bờ đông sông Euphrates cho đến biên giới với Iraq sẽ sạch bóng quân khủng bố”.

Thêm vào đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiết lộ rằng nội thành của thành phố Afrin (Syria) đã bị bao vây và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiến công vào thành phố bất kỳ lúc nào.

“Mục tiêu của chúng tôi là Afrin. Chiến dịch của chúng tôi hiện đã cho kết quả rất tốt. Tổng cộng đã có 3.171 phiến quân khủng bố đã bị tiêu diệt, trung tâm Afrin đã bị bao vây. Chúng tôi sẵn sàng tiến quân vào khu vực này bất kỳ lúc nào”, ông Erdogan nói.

Trong khi đó, một số hãng thông tấn đã đưa tin rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào các quận trong nội thành Afrin cùng với Quân đội Syria Tự do (FSA).

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Afrin với mục đích “dọn sạch” các binh lính người Kurd thuộc lực lượng YPG. Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một phân nhánh của Đảng Lao động Kurdistan (PKK), một tổ chức bị Ankara coi là khủng bố.

Chính phủ Syria đã lên án chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và gọi đây là hành động xâm phạm chủ quyền. Trong khi đó, Moscow đã kêu gọi tất cả các bên hãy hành động kiềm chế và tôn trọng chủ quyền của Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại