Thổ Nhĩ Kỳ giải thích lý do Mỹ lo ngại Ankara mua tên lửa S-400

(VIETNAM+) |

Theo đài Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Janikli cho biết, người dân nước này cho rằng Mỹ lo ngại về loại radar cực mạnh được trang bị trên các hệ thống tên lửa không đối không S-400 mà Ankara đã mua.

Bên cạnh đó, ông lưu ý rằng các hệ thống tên lửa này không đe dọa Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo Bộ trưởng Janikli, Mỹ lo lắng rằng nếu S-400 được bố trí ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì những radar này có thể truyền dữ liệu, đặc biệt là chống lại máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ thứ năm F-35 và các vũ khí khác của NATO.

Đó là lý do tại sao nhiều thượng nghị sỹ Mỹ phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Hãng tin Anadolu dẫn phát biểu của ông Janikli sau khi ông hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ở Brussels rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã đảm bảo với Mỹ là sẽ không có bất cứ mối đe dọa nguy hiểm nào cả. S-400 sẽ không tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với vũ khí của NATO.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại