Thổ Nhĩ Kỳ điều hơn 100 tàu chiến tập trận lớn nhất lịch sử

Thanh Huyền |

Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành một cuộc tập trận hải quân trên 3 biển được coi là lớn nhất chưa từng có trong lịch sử.

Cuộc tập trận mang tên Mavi Vatan (Quê hương xanh ) 2019 của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày 27/2 ở Biển Đen, Biển Aegean và phía đông Địa Trung Hải.

Tham gia tập trận có khoảng 103 tàu hải quân bao gồm các tàu tấn công, tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu săn mìn, tàu tuần tra và tàu ngầm.

Các máy bay không người lái và máy bay phản lực Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất cũng sẽ tham gia tập trận.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Síp về tranh chấp các mỏ khí lớn mới được phát hiện tại phía đông Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển phía bắc Síp thuộc Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ bắt đầu khoan dầu khí gần đảo Síp với hai tàu thăm dò mới. Động thái này dự kiến sẽ gây căng thẳng khu vực với Hy Lạp.

Phát biểu về những tranh chấp đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mevlut Cavusoglu tuyên bố: ‘Không có gì có thể được thực hiện ở Địa Trung Hải mà không có Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó.’

Cuộc tập trận Quê hương xanh là sự khẳng định sức mạnh quân sự trên biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến cuộc tập trận kéo dài đến hết ngày 2/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại