Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo "kết cục thê thảm" nếu quân đội Syria tiến vào Afrin

H.Liên |

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cảnh báo trước những thông tin quân đội chính phủ Syria sẽ triển khai lực lượng vào Afrin trong cuộc họp báo sau phiên họp nội các hôm 19.2.

Theo Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara không tin việc quân đội của chính phủ Damascus sẽ tiến vào Afrin đồng thời nói thêm rằng họ chưa kiểm chứng được về hoạt động này.

"Thông tin về thỏa thuận giữa dân quân người Kurd YPG và chính phủ Syria về việc điều quân tới Afrin xuất hiện hôm nay (ngày 19.2). Chúng tôi đang theo dõi việc này. Thông tin về nội dung này chưa được xác nhận thông qua các kênh liên lạc chính thức. Theo những gì chúng tôi được biết, đến lúc này, chưa có tuyên bố về việc đưa lực lượng chính phủ Syria vào đó", Phó Thủ tướng Bekir Bozdag nói.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ rõ, nếu lực lượng vũ trang Syria tiến vào Afrin để hỗ trợ các tay súng người Kurd sẽ dẫn tới thảm hoạ, bật đèn xanh cho việc chia rẽ đất nước.

"Nếu chính phủ Syria tiến vào Afrin để hỗ trợ YPG, động thái này sẽ mở đường cho một kết cục thê thảm", ông Bekir Bozdag cảnh báo.

Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thảo luận về tình hình tại Afrin sáng cùng ngày. Lập trường của Nga đối với hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin vẫn giữ nguyên như trước.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi các bản tin của truyền hình quốc gia Syria cho biết, các lực lượng chính phủ Syria sẽ vào Afrin "trong vòng vài giờ tới".

Tuy nhiên, thông tin này bị đại diện của YPG ở Afrin Brusk Haseke phủ nhận với Sputnik.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố, trong trường hợp quân đội Syria vào thành phố Afrin để hỗ trợ YPG, "không ai có thể ngăn cản" quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại