*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bố mẹ đi vắng, anh trai 11 tuổi làm thịt cóc để ăn cùng em gái 5 tuổi thì bị ngộ độc, người anh đã tử vong, còn người em đang điều trị tại bệnh viện.
Ngày 13/10 vừa qua, Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Hải Nam (Trung Quốc) đã tiếp nhận điều trị cho ba bệnh nhân nam nghi bị ngộ độc sau khi cả ba người cùng ăn một loại thịt.
Tự làm thịt cóc ăn, 3 trẻ em ở tỉnh Gia Lai đã không may bị ngộ độc khiến 1 em tử vong, 2 em phải nhập viện cấp cứu.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) vừa tiếp nhận và điều trị kịp thời cho 5 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn thịt cóc.
Từ lâu, người dân nhiều địa phương đã coi thịt cóc là món ăn bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với trẻ nhỏ và người già. Tuy nhiên, các vụ ngộ độc do ăn cóc liên tiếp xảy ra thời gian qua khiến người dân không khỏi lo lắng.
Theo kinh nghiệm dân gian, trẻ biếng ăn, gầy yếu có thể cho ăn ruốc cóc, nhưng liệu thịt của loài vật này có thực sự tốt và an toàn với trẻ nhỏ?
Sai khi ăn thịt và trứng cóc, hai mẹ con bị đau đầu, đau bụng, nôn, đi ngoài nhiều lần, tê bì chân tay.
Tuần vừa qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiếp nhận và điều trị cho 3 trường hợp ngộ độc do ăn thịt cóc.
Nấm rừng, thịt cóc được nhiều người xem như món ăn khoái khẩu, nhiều dinh dưỡng. Tuy nhiên không ít trường hợp bị ngộ độc, thậm chí mất mạng do ăn phải nấm độc, thịt cóc được chế biến không đúng cách.
Sau khi ăn cơm với thịt cóc kho, chị Phương bị chóng mặt, buồn nôn... và tử vong trên đường cấp cứu.
Tối 3-9, người thân trong gia đình tổ chức lo hậu sự cho anh Nguyễn Minh Thành (sinh 1992, trú đường Trần Quang Diệu, thôn Phước Linh, xã Tân Phước, thị xã La Gi, Bình Thuận) đã tử vong do ăn thịt cóc.
Thịt cóc thường được cho trẻ con ăn để giúp các bé hết còi xương, tăng cường dinh dưỡng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, ăn thịt cóc không đúng cách có thể bị ngộ độc nặng.