Thiếu tướng Trần Minh Hùng: Xây khách sạn ở chân cầu Thuận Phước rất nguy hiểm

Đình Thức |

Nguyên Phó tư lệnh quân khu V cho rằng khách sạn cao tầng xây ở chân cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) liên quan đến an ninh quốc phòng vì ngồi ở đó có thể đếm được từng chiếc tàu ra vào Vùng 3 Hải quân.

Ngày 20/12, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cùng ông Võ Công Trí - Phó bí thư Thường trực Thành ủy, ông Huỳnh Đức Thơ - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng có cuộc gặp mặt cán bộ quân đội cấp tướng nghỉ hưu nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12).

Tại buổi gặp, Thiếu tướng Trần Minh Hùng - nguyên Phó tư lệnh quân khu V, lo lắng khi nhiều dự án phát triển kinh tế đe dọa đến an ninh quốc phòng, khu vực phòng thủ của quân đội.

Thiếu tướng Hùng dẫn chứng công trình khách sạn Vịnh Vàng (Golden Bay) nằm dưới chân cầu Thuận Phước

"Khách sạn cao tầng ở đầu cầu Thuận Phước rất nguy hiểm. Vùng 3 Hải quân tàu lớn tàu nhỏ, hiện đại hay không nó biết hết. Nó ngồi thong thả đếm từng chiếc một, ghi nhật ký ra vô hằng ngày. Đây là vấn đề liên quan đến an ninh quốc phòng, phòng thủ.

Phát triển kinh tế vẫn phải làm, nhưng làm ở đâu, cách làm như thế nào, quản lý như thế nào, đối tác đó ra sao thì cần phải tính tới...", Thiếu tướng Hùng nói.

Thiếu tướng Trần Minh Hùng: Xây khách sạn ở chân cầu Thuận Phước rất nguy hiểm - Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Minh Hùng lo lắng khách sạn cao tầng gần cầu Thuận Phước.

Vị tướng cũng đề nghị chính quyền Đà Nẵng phải xử lý vấn đề này. Ông cho rằng một doanh nghiệp tư nhân thì không thể để như vậy được.

Trả lời lo lắng của Thiếu tướng Hùng, Bí thư Nghĩa thừa nhận khách sạn Vịnh Vàng ở gần cầu Thuận Phước nhận được rất nhiều sự quan tâm.

"Các đồng chí phát hiện ra thì họ cũng phát hiện ra, các đồng chí đương nhiệm cũng nhận ra. Có người nói tôi 16 năm kinh nghiệm trong quân đội thì đề nghị có ý kiến, xem xét lại dự án.

Tôi đã nói rằng thứ nhất phát biểu đó là chính xác nhưng chúng ta thực hiện như thế nào. Mỗi dự án được triển khai thì quân đội, công an có ý kiến như thế nào trong quá trình thẩm định.

Mỗi một nhà đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp thôi chứ chưa nói vị trí nhạy cảm thì đều có báo cáo cả. Chúng ta cảnh giác thì không thừa, nhưng không biết thế nào cho đủ. Chúng tôi sẽ cố gắng làm chuẩn cái quy trình đó", ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cũng thừa nhận các sai phạm trong thời gian qua của Đà Nẵng là vì bỏ qua, quá nóng vội trong phát triển, thậm chí quá ưu đãi cho nhà đầu tư mà bỏ qua quy trình. Hậu quả bây giờ giải quyết rất khó khăn.

Bí thư Đà Nẵng cũng cho hay, các vấn đề được dư luận quan tâm như Đa Phước, Sơn Trà, nhà công sản thì Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an đang điều tra.

Riêng về vấn đề Sơn Trà, Bí thư Nghĩa cho hay đang có nhiều ý kiến. Việc đồng ý cho xây dựng ở mức 200m trở xuống là dựa vào văn bản cho ý kiến của quân đội.

"Mốc 200m này mới đảm bảo về quốc phòng an ninh nhưng để đảm bảo nguyên vẹn Sơn Trà thì đang rà soát lại.

Chúng tôi đã đặt vấn đề là có nên xây đến cốt 200m không hay 100m trở xuống, phải rà soát lại.

Việc thanh tra sẽ cho kết quả đúng sai nhưng rà soát lại sẽ đảm bảo cho Sơn Trà phát triển bền vững.

Chúng tôi cần lắng nghe ý kiến của cộng đồng, các nhà khoa học, người dân về quy hoạch Sơn Trà sao cho bền vững.

Tôi mong các bác, các anh tiếp tục đóng góp ý kiến cho công cuộc phát triển thành phố", Bí thư Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại