Thiếu tiền, nữ quái lừa 100 người đi xuất khẩu lao động lấy 1,9 tỷ

Ngọc Tú |

Thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Đào đã nhận 1,9 tỷ đồng rồi hứa hẹn đưa 100 người đi xuất khẩu lao động nhưng đã ôm tiền bỏ trốn.

Ngày 3/1, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Hoàng Thị Đào (SN 1956, trú tại Phường Cửa Nam, TP. Vinh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2012-3/2013, nắm bắt được nhu cầu đưa con em đi xuất khẩu lao động của người dân ở trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh cao nên Đào đã làm quen để lên kế hoạch lừa đảo.

Khi tiếp cận người có nhu cầu, Đào "khoác loác" và hứa hẹn sẽ đưa con em họ đi nhanh với chi phí thấp. Sau đó, Đào viết giấy nhận tiền nhưng không hề lo thủ tục cho họ.

Tổng cộng Đào đã nhận 1,9 tỷ đồng của 100 người dân. Sau khi lấy tiền, Đào bỏ trốn khỏi địa phương và tiêu xài mục đích cá nhân. Những nạn nhân sau đó biết bị lừa nên đã làm đơn gửi cơ quan công an để nhờ giúp đỡ.

Thiếu tiền, nữ quái lừa 100 người đi xuất khẩu lao động lấy 1,9 tỷ - Ảnh 1.

Bị cáo Đào tại phiên toà.

Ngày 29/1/2015, Đào bị công an bắt giữ khi đang lẫn trốn tại Đắk Lắk.

Tại phiên tòa hôm nay, Đào cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Thị Đào 12 năm tù đồng thời buộc bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt trước đó của các nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại