Thiếu tá CA Hải Phòng bị người vi phạm dùng dao đâm vào gáy dài 12cm

Nguyễn Song |

Khi thiếu tá Hiệp đi bộ đến gần cổng trụ sở công an quận thì bị Hoàng Gia Tú dùng dao bầu lao tới từ phía sau đâm thẳng vào gáy.

Thông tin mới nhất ngày 22/3, Đại tá Trần Tiến Quang - Trưởng CAQ Đồ Sơn, TP Hải Phòng cho biết trên báo An ninh thủ đô, tình trạng sức khỏe của Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp, Tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát, thuộc Đội CSGT-TT-CĐ CAQ Đồ Sơn đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT - Công an quận Đồ Sơn đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Hoàng Gia Tú (SN 1981, trú tại phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) về hành vi gây thương tích cho Thiếu tá Hiệp.

Các bác sĩ xác định vết thương do đối tượng gây ra cho thiếu tá Hiệp dài 12cm, sâu 2cm, mất nhiều máu.

Thiếu tá CA Hải Phòng bị người vi phạm dùng dao đâm vào gáy dài 12cm - Ảnh 1.

Vết thương của Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp (Ảnh: ANTĐ)

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 17h ngày 21/3 tại cổng trụ sở Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu trên trang Vnexpress thì chiều cùng ngày, thiếu tá Phan Vũ Hiệp cùng tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tư, an toàn giao thông làm nhiệm vụ ở phường Vạn Hương (Đồ Sơn, TP Hải Phòng). Tổ công tác phát hiện đối tượng Hoàng Gia Tú điều khiển xe máy biển số 15G1-453.13 chở 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên địa bàn phường Vạn Hương nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Thiếu tá CA Hải Phòng bị người vi phạm dùng dao đâm vào gáy dài 12cm - Ảnh 2.

Đối tượng Hoàng Gia Tú (Ảnh: Infornet)

 Tuy nhiên, Tú không xuất trình được các giấy tờ như bằng lái xe, giấy đăng ký xe nên tổ công tác quyết định đưa cả 3 người và phương tiện về trụ sở công an quận để làm việc.

Trên trang Vietnamnet cho hay, sau khi lấy thông tin của người vi phạm tại trụ sở công an và lập biên bản tạm giữ phương tiện thì Tú đi ra ngoài.

Lúc 17h, khi thiếu tá Phạm Vũ Hiệp đang đi bộ từ bên ngoài vào đến gần cổng trụ sở công an quận Đồ Sơn thì bị Hoàng Gia Tú dùng dao bầu lao tới từ phía sau đâm thẳng vào sau gáy.

Mặc dù bị đâm nhưng nheo phản xạ, thiếu tá Hiệp vẫn quay lại quật ngã đối tượng. Ngay lúc đó, các chiến sĩ công an tại quận đã phát hiện và kịp thời khống chế Hoàng Gia Tú và đưa thiếu tá Hiệp đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp.

Được biết, đối tượng Hoàng Gia Tú là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, lao động tự do trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại