Thiếu nữ 18 tuổi lừa bạn, lấy tiền đi chơi

Nguyễn Song (TH) |

Mặc dù tuổi đời còn trẻ, thiếu nữ xinh đẹp đã đi lừa đảo bạn bè để chiếm đoạt tài sản lấy tiền ăn tiêu.

Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp (Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết mới đây đã bàn giao Ngô Thị Nhung (SN 1996) và các tang vật có liên quan cho công an phường Tân Đông Hiệp để điều tra, làm rõ hành vi lừa lấy tài sản của bạn.

Cụ thể, trước đó tối 29/11, chị Mai Thanh T. (Sn 1997) đã đến CLB Phòng chống tội phạm phường Tân Đông Hiệp để trình báo về việc bị một người bạn tên Nhung lừa lấy đi điện thoại iphone 5s và 1 xe mát Airblade BKS: 61D1 - 539.xx.

Khoảng 18h ngày 3/12, các "hiệp sĩ" phát hiện một cô gái giống như nạn nhân mô tả nên đã mời về trụ sở Công an phường Tân Đông Hiệp để làm rõ.

Thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp lừa bạn, lấy tiền đi chơi - Ảnh 1.

Ngô Thị Nhung lúc được các "hiệp sĩ" đưa về trụ sở công an (Ảnh: Công an TPHCM)

Tại trụ sở công an, Nhung thừa nhận hành vi lừa lấy điện thoại và xe máy của bạn. Thiếu nữ 18 tuổi khai điện thoại mang đi cầm với giá 2 triệu đồng để đi Quảng Ngãi chơi, còn chiếc xe máy Nhung đưa cho bạn sử dụng.

Nhung còn khai nhận đã lừa nhiều bạn bè để bán tài sản lấy tiền tiêu xài.

Một vụ việc tương tự, là một thiếu nữ 19 tuổi, nhưng hôm 2/10 vừa qua, Nguyễn Thị Ngân (19 tuổi, ngụ ở thị xã Long Khánh, Đồng Nai) cũng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân mà Ngân lừa đảo là người bạn trai mới quen qua mạng xã hội, 25 tuổi, quê ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, sau một thời gian quen biết, liên lạc qua mạng, cô gái trẻ hỏi vay bạn trai 4 triệu đồng và sáng ngày 20/6, cả 2 hẹn nhau tại quán cà phê ở thị xã Long Khánh. Cô gái hỏi mượn tiền nhưng thanh niên nói chưa có sẵn.

Tối hôm đó, người bạn trai mới quen dùng xe máy chở Ngân về TP Biên Hòa. Khi đến khu vực phường Hố Nai, cô gái 19 tuổi nói bạn trai cho mượn xe để đi lấy đồ. Cầm chìa khóa, Ngân phóng thẳng xe về phòng trọ tại phường Tân Biên (TP Biên Hòa), rồi nhắn tin cho nạn nhân đòi 4 triệu đồng trước khi cắt liên lạc.

Hai ngày sau, Ngân lên mạng rao bán xe máy và một người đàn ông tên Nam đã trao đổi thỏa thuận mua bán.

Ngày 23/6, Ngân đưa xe đến một nhà nghỉ tại huyện Hóc Môn (TP.HCM) để giao dịch thì lại bị Nam lừa, chiếm đoạt tài sản.

Chỉ vì ham chơi, lười lao động nên các cô gái dù tuổi còn rất trẻ đã sa chân vào con đường phạm pháp để rồi sau đó sẽ phải ra trước vành móng ngựa trả giá cho những gì mình đã làm.

Ngày 25/7, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Phạm Công Triệu 4 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (Nguồn: Tuổi trẻ)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại