Thiếu gia võ cổ truyền Việt Nam nói điều bất ngờ về scandal "Gã MMA cuồng ngạo"

Đoàn Dự |

Con nhà nòi võ cổ truyền và cũng từng học MMA, Trần Hưng Đạt cho rằng hai loại võ công này có nhiều điểm giống nhau và không bên nào toàn diện hơn.

Trần Hưng Đạt là con trai của cố võ sư Trần Hưng Hiệp, cháu của cố võ sư Trần Hưng Quang. Cố võ sư Trần Hưng Quang là Chưởng môn đời thứ Năm của môn phái Bình Định Gia, danh trấn giang hồ.

Cố chưởng môn đời thứ Sáu, Trần Hưng Hiệp cũng vô cùng nổi tiếng, với thân thủ bất phàm, có nhiều chiến tích đáng nhớ dù khi đó còn rất trẻ. Đáng tiếc, cố chưởng môn Trần Hưng Hiệp qua đời sớm vì tai nạn giao thông.

Vợ anh, Lê Minh Thu lên thay chồng làm quyền Chưởng môn và dự kiến khoảng 2 năm nữa sẽ trao quyền chính thức cho con trai Trần Hưng Đạt.

Đi vào vấn đề đang gây tranh cãi nhất là chuyện võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông chê bai võ cổ truyền "chỉ múa may, thiếu tính thực chiến", Trần Hưng Đạt nhận xét:

"Võ cổ truyền học để khai thông khí huyết, cơ thể dẻo dai. Võ cổ truyền khi thực chiến thì thiên về quyền nhiều hơn. Võ MMA chỉ để chiến đấu nên với một số người họ ưa chuộng và khi thi đấu có thể tốt hơn.

Tuy nhiên, không thể nói là tính thực chiến của võ cổ truyền không có. Mình cũng từng học MMA và khi dùng MMA để chiến đấu thì cũng từng thua các võ sĩ cổ truyền.

Đánh nhau thực chiến thì võ cổ truyền chắc chắn hiểm hơn MMA. Còn đánh lôi đài thì MMA có phần nhỉnh hơn.

Ví dụ trận đấu giữa võ sĩ MMA và Thái Cực quyền, nhìn thế tấn là biết chắc chắn thua rồi, không phải bàn nữa. Thế thủ của MMA rất toàn diện còn của võ sư Thái Cực quyền có nhiều bất lợi".

Võ sĩ Thái cực quyền bị hạ trong 10 giây

Tuy nhiên, Đạt cũng cho rằng bản thân MMA là võ tổng hợp và điều đó đồng nghĩa môn võ này góp nhặt tinh hoa ở nhiều môn phái, không loại trừ các môn võ cổ truyền.

"MMA bản thân tên nó đã là võ tổng hợp, chọn các chiêu phù hợp để đánh lôi đài. Cũng có nghĩa MMA có thể cả các chiêu võ cổ truyền.

Trong võ thuật, bộ pháp, đòn đánh thực ra cũng giống nhau. MMA thì bộ pháp, nhiều đón đành cũng không khác nhiều võ cổ truyền. Nhiều võ sĩ MMA nổi tiếng thực ra cũng đi tìm học võ cổ truyền, khí công để cơ thể dẻo dai, mạnh mẽ hơn".

Thiếu gia võ cổ truyền Việt Nam nói điều bất ngờ về scandal Gã MMA cuồng ngạo - Ảnh 3.

Trần Hưng Đạt nhận cup cho Bình Định gia khi đoạt giải nhất lần thứ 29/30 ở Đại hội võ cổ truyền toàn quốc năm 2015.

Nói lại về trận đấu của Từ Hiểu Đông với võ sư Thái Cực quyền Ngụy Lôi, Trần Hưng Đạt nhận định:

"Mình thấy bạn ấy phát ngôn rất buồn cười. Những cao thủ chẳng ai quan tâm việc so đo như vậy. Chỉ có ai muốn có một chút danh tiếng thì mới lên báo chí. Người ta có câu "Chân nhân bất lộ tướng", ai giỏi thật thì họ lại muốn ẩn đi.

Thái Cực quyền trong thời đại này chỉ mang tính chất dưỡng sinh, còn MMA là môn võ chiến đấu. Và một người tập luyện để chiến đấu đánh với một người tập Thái Cực quyền để dưỡng sinh khá khập khiễng.

Về bản chất chẳng có môn võ nào thật sự hơn ở tất cả các mặt. Không có gì là thiên hạ vô song cả. Ở bất cứ mặt nào cũng sẽ có người giỏi hơn. Còn tại sao chiến thắng thì là vì ở thời điểm ấy họ giỏi hơn một mặt nào đó mà thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại