Thiệp cưới mô phỏng... lệnh bắt giữ cực hay ho của cặp đôi Sài thành

Lê Ái |

Thông tin về "lệnh bắt giữ" và "phiên xét xử" của Tuyết và Phúc được in trên chất liệu giấy xi-măng có màu vàng cổ điển. Thiệp được đặt trong lọ thủy tinh nhỏ, bên ngoài là sợi dây thừng thắt nơ xinh xắn. Tất cả thể hiện sự trau chuốt và tâm huyết của cô dâu chú rể dành cho lễ cưới.

Chỉ trong vòng 0,43 giây, công cụ tìm kiếm của Google đã trả về 645.000 kết quả cho từ khóa "thiệp cưới độc đáo". Điều này cho thấy, bạn trẻ ngày càng quan tâm đến việc thiết kế thiệp cưới theo phong cách mới mẻ và độc lạ. 

Tấm thiệp cưới mô phỏng tờ táo của cặp đôi quê Nghệ An hay thiệp mời lấy ý tưởng từ tranh cổ động của đôi vợ chồng 9X Hà Nội gây sốt mạng xã hội... là những ví dụ.

Mới đây nhất, Thái Ánh Tuyết (27 tuổi, quê Đắk Lắk) và Nguyễn Vĩnh Phúc (27 tuổi, quê Sóc Trăng) vừa ghi tên mình vào danh sách những cô dâu, chú rể sáng tạo nhất khi gửi đến bạn bè tấm thiệp mời cưới lấy ý tưởng từ... lệnh bắt giữ.

Thiệp cưới mô phỏng... lệnh bắt giữ cực hay ho của cặp đôi Sài thành - Ảnh 1.

Tấm thiệp cưới có nội dung "không đụng hàng"

Tấm thiệp có cách thiết kế và trình bày khá thú vị. Thông tin về lễ cưới của Tuyết và Phúc được in trên chất liệu giấy xi-măng có màu vàng cổ điển. Phông chữ gần với phông hay dùng trong các cuốn sách, báo ngày xưa. 

Tấm thiệp được cuộn tròn và đặt trong một chai thủy tinh nhỏ. Sợi giây thừng nhỏ buộc thành hình chiếc nơ xinh xắn buộc bên ngoài lọ, thể hiện sự trau chuốt và tỉ mỉ của những người chuẩn bị.

Thiệp cưới mô phỏng... lệnh bắt giữ cực hay ho của cặp đôi Sài thành - Ảnh 2.

Tấm thiệp thể hiện sự chú đáo và tỉ mẫn của người chuẩn bị

Thiệp cưới "lệnh bắt giữ" có kích cỡ to gần bằng một quyển sổ tay. Nó được chia làm 2 phần với nội dung ấn tượng: Lệnh bắt giữ Vĩnh Phúc - Ánh Tuyết và Phiên tòa xử án Vĩnh Phúc - Ánh Tuyết.

Cặp đôi biến tấu giới thiệu trong các tấm thiệp mời cưới truyền thống, thành như sau: "Sau thời gian truy đổi, anh em của chúng ta đã xuất sắc khi có thể bắt được cặp đôi nguy hiểm Vĩnh Phúc và Ánh Tuyết. 

Hội anh hùng bàn phím vừa công bố khởi kiện cặp đôi này và họ sẽ phải đứng trước vành móng ngựa cùng mức án nặng nhất tù chung thân".

Bên cạnh đó là thông tin về địa điểm và ngày giờ Tuyết và Phúc bị "xử án".

Ngoài thiệp mời, Ánh Tuyết và Vĩnh Phúc còn gửi đến bạn bè thư cảm ơn và góc tâm sự để mọi người cùng nhau trao gửi lời chúc tốt đẹp đến lễ cưới của cô dâu chú rể.

Thiệp cưới mô phỏng... lệnh bắt giữ cực hay ho của cặp đôi Sài thành - Ảnh 3.

Bạn bè thích thú chia sẻ hình ảnh về thiệp cưới độc

Chia sẻ về tấm thiệp cưới độc đáo, Ánh Tuyết nói: "Mình và chồng mất khoảng 2 tháng để lên ý tưởng và tìm địa điểm đăt in thiệp. 

Lễ cưới của chúng mình diễn ra ở 3 nơi: quê cô dâu, quê chú rể và Sài Gòn - nơi cả hai đang sinh sống và làm việc. Tấm thiệp cưới mô phỏng lệnh truy nã này được sử dụng trong tiệc dành cho bạn bè ở Sài Gòn".

"Bạn bè mình vẫn hay đùa rằng đứa rằng nào chấp nhận kết hôn tức là đã lãnh án chung thân, suốt đời chỉ được yêu và gắn bó với một người. Với mình, hôn nhân là nhà tù hạnh phúc mà mình mong muốn được ở mãi trong đó với người mình yêu thương", cô nói thêm.

"Ngầu quá Ánh Tuyết ơi, chúc vợ chồng em chịu án chung thân trọn vẹn nha", lời chúc phúc của bạn có nickname Lam Da Tran gửi đến cô dâu.

Bạn Phạm Trân thốt lên: "Xì tai hình sự chưa từng thấy!".

Thiệp cưới mô phỏng... lệnh bắt giữ cực hay ho của cặp đôi Sài thành - Ảnh 4.

Chân dung cặp đôi "xì tin chưa từng thấy"!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại