Thiên thạch là gì? Khác sao chổi, sao băng như thế nào?

Cẩm Mai |

Từ tiểu hành tinh đến sao chổi, sao băng là những vật thể di chuyển trong không gian, có thể bay qua hoặc rơi xuống Trái Đất gây ra thảm họa khôn lường.

Bài viết sau đây cung cấp kiến thức về các loại vật thể bay trong vũ trụ, xuống Trái Đất, được sắp xếp như trong ảnh.

Thiên thạch là gì? Khác sao chổi, sao băng như thế nào? - Ảnh 1.

Việt hóa hình ảnh: Cẩm Mai

Tiểu hành tinh là vật thể bằng đá to lớn trong vũ trụ, có kích thước lớn hơn 10m.

Thiên thạch là vật thể bằng đá nhỏ bay trong không gian, có kích thước từ vài micron đến 10m.

Sao chổi là vật thể bằng băng và bụi, khi bay qua gần Mặt Trời, sẽ để lại một vệt khí và băng khi. Khi Trái Đất di chuyển xuyên qua đường bay của sao chổi, sẽ xuất hiện mưa sao băng.

Sao băng là ánh sáng phát ra từ thiên thạch khi đi vào bầu khí quyển.

Sao băng rắn là thiên thạch lớn phát nổ trong bầu khí quyển.

Mưa sao băng là sự kiện xảy ra vào thời điểm nhất định hàng năm khi một số thiên thạch tỏa sáng từ một điểm trên bầu trời đêm.

Quả cầu lửa là thiên thạch sáng hơn Sao Kim.

Mảnh thiên thạch là một phần của thiên thạch hoặc tiểu hành tinh bay qua bầu khí quyển và va vào Trái Đất.

Nguồn bài và ảnh: Curiosmos

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại