thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Đi kiểm tra phòng thi, Bộ trưởng Giáo dục được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay

Đi kiểm tra phòng thi, Bộ trưởng Giáo dục được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay

Thời sự - Xã hội 2020-08-08T19:06:00

Chiều 8/8, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi và động viên thí sinh giữ sức khoẻ, làm bài thi tốt tại điểm thi Trường THCS Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia làm 2 đợt để phòng Covid-19

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề xuất tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia làm 2 đợt để phòng Covid-19

Thời sự - Xã hội 2020-08-02T17:27:00

Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã báo cáo Chính phủ phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia chia làm 2 lần, trong đó Đà Nẵng, Quảng Nam, các nơi nguy cơ cao sẽ thi sau.

Đắk Lắk: Nguyên Phó chủ tịch mặt trận xã đi thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019

Đắk Lắk: Nguyên Phó chủ tịch mặt trận xã đi thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019

Thời sự - Xã hội 2019-06-27T09:18:47

Sau nhiều lần dự thi nhưng không đậu, nguyên Phó chủ tịch mặt trận một xã tại Đắk Lắk tiếp tục tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019.

Nam sinh ở Phú Thọ chụp đề thi môn Văn THPT Quốc gia 2019 gửi qua Facebook nhờ 2 người giải hộ

Nam sinh ở Phú Thọ chụp đề thi môn Văn THPT Quốc gia 2019 gửi qua Facebook nhờ 2 người giải hộ

Thời sự - Xã hội 2019-06-26T09:14:28

Thí sinh Trần Đình X. ở Phú Thọ đã lợi dụng việc lơ là của giám thị, mang điện thoại vào phòng thi, sau đó chụp ảnh đề thi và gửi cho bạn bè bên ngoài nhờ giải hộ.

Kỷ lục từ 0,45 nâng thành 27 điểm để xét tuyển Học viện Cảnh sát

Kỷ lục từ 0,45 nâng thành 27 điểm để xét tuyển Học viện Cảnh sát

Thời sự - Xã hội 2019-05-31T14:24:00

Theo kết luận điều tra, trong số 44 thí sinh tại Sơn La được nâng điểm, có trường hợp là Nguyễn A.T, mang SBD 14000815 chỉ đạt 0,45 điểm tổng 3 môn (Toán, Lý và Anh) nhưng được các bị can là cán bộ chấm thi nâng lên thành 27 điểm, đủ điều kiện để xét tuyển nguyện vọng vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

ĐBQH: Thi cử càng cải cách, kết quả càng kém hơn, tiêu cực phát hiện nhiều hơn

ĐBQH: Thi cử càng cải cách, kết quả càng kém hơn, tiêu cực phát hiện nhiều hơn
Thời sự - Xã hội 2019-05-30T09:47:28

Theo ĐB Nguyễn Lân Hiếu, phải xử lý nghiêm, chỉ ra những thiếu sót trong kỳ thi THPT Quốc gia và người chịu trách nhiệm cụ thể, không thể nói "đây hoàn toàn là lỗi địa phương".

Phó Chủ tịch Thường trực Sơn La nói vụ gian lận điểm thi đang điều tra nên từ chối trả lời

Phó Chủ tịch Thường trực Sơn La nói vụ gian lận điểm thi đang điều tra nên từ chối trả lời

Thời sự - Xã hội 2019-05-28T21:52:00

Bà Tráng Thị Xuân cho rằng, không trả lời về vấn đề liên quan gian lận điểm thi và "nếu muốn nắm thông tin thì lên Sơn La, tôi không cung cấp thông tin ở đây".

Bộ GD&ĐT đưa ra 9 thay đổi khắc phục gian lận thi cử năm 2019

Bộ GD&ĐT đưa ra 9 thay đổi khắc phục gian lận thi cử năm 2019

Thời sự - Xã hội 2019-05-11T11:00:00

Yếu tố con người, đào tạo đạo đức cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh được Bộ GD&ĐT rất chú trọng.

Vụ lãnh đạo có con 'gian lận' điểm, Phó Bí thư Hòa Bình: Tìm ra được sai phạm mới có thể xử lý

Vụ lãnh đạo có con 'gian lận' điểm, Phó Bí thư Hòa Bình: Tìm ra được sai phạm mới có thể xử lý

Thời sự - Xã hội 2019-04-19T19:04:00

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết, đến nay, chưa nhận được thông tin chính thức của các cơ quan chức năng về danh sách con em lãnh đạo tỉnh được nâng điểm.

Vụ lãnh đạo có con 'gian lận' điểm, ĐBQH: Không thấy con nông dân, hộ dân tộc được nâng điểm

Vụ lãnh đạo có con 'gian lận' điểm, ĐBQH: Không thấy con nông dân, hộ dân tộc được nâng điểm

Thời sự - Xã hội 2019-04-19T07:52:00

Theo ĐBQH Nhưỡng, qua bảng danh sách cán bộ có con được nâng điểm cho thấy, việc này không phải ưu đãi cho những người yếu thế mà dành cho các gia đình quyền thế, có tầm ảnh hưởng.

Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Có thí sinh được nâng 26,45 điểm cho 3 môn

Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Có thí sinh được nâng 26,45 điểm cho 3 môn

Thời sự - Xã hội 2019-03-12T19:31:00

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Mai Văn Trinh, đã có 56 thí sinh cùng 140 bài thi trắc nghiệm bị thay đổi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 tại Hòa Bình.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại