Thi thể nam thanh niên trơ xương trong căn phòng kín được phát hiện như thế nào?

Hoàng Hải |

Khi thợ mở khoá căn phòng, mọi người sợ hãi phát hiện một chiếc sọ người nên đã nhanh chóng thông báo cơ quan công an.

Sau hơn một ngày phát hiện thi thể nam nạn nhân bị phân huỷ trơ xương trong căn phòng kín tại số nhà 4, ngõ 8 (phố Chiền, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được nghi phạm gây án.

Nghi phạm được xác định là Lương Văn Dư (20 tuổi, trú xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) còn nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hòa (25 tuổi, ở phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào 12h ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm bộ xương và điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định căn nhà xảy ra sự việc do bà Trịnh Thị Thành (SN 1963, chồng đã mất) là chủ. Bà Thành có hai người con là Nguyễn Thị T. (SN 1988). Tuy nhiên, khoảng 3 - 4 tháng nay chị T. đi khỏi địa phương.

Thi thể nam thanh niên trơ xương trong căn phòng kín được phát hiện như thế nào? - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra vụ án.

Con thứ 2 là anh Nguyễn Văn Hoà (SN 1993), công việc chính đi bán bánh mỳ tại các hội chợ ở một số tỉnh phía bắc và ít khi về nhà. 

Cách đây khoảng 3 năm, bà Trịnh Thị Thành đã vào Vũng Tàu sinh sống và cho lại chị Lương Thị Thu H. (cùng trú trong ngõ 8, phố Chiền) mượn lại phòng ngoài của căn nhà để chứa hoa nhựa và dụng cụ làm đồ hoa kinh doanh còn nhà mái bằng phía sâu bên trong là phòng ngủ của anh Hoà.

Tại nhà phía ngoài có để một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream cũ nên vào khoảng 10h ngày 9/9, chị H. đã nhờ anh Nguyễn Thanh Hải (trú tại TP. Vĩnh Yên) - là thợ sửa khoá đến mở cửa phòng anh Hoà để dắt chiếc xe vào.

Thi thể nam thanh niên trơ xương trong căn phòng kín được phát hiện như thế nào? - Ảnh 2.

Nghi phạm được áp giải về hiện trường. (Ảnh: Fanpage Thành Phố Vĩnh Yên)

Khi mở cửa vào, mọi người phát hiện dưới nền nhà có chăn để lộn xộn và nhìn thấy sọ người nên đã trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân cũng như xác định danh tính. Sau đó, thi thể được xác định là anh Nguyễn Văn Hoà.

Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định đây là vụ án có dấu hiệu Giết người, Cướp tài sản.

Xác định vụ án có tính chất phức tạp, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 3h ngày 11/9, nghi phạm Lương Văn Dư đã bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Dư đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chiều 11/9, trao đổi với PV về nhân thân nghi phạm Lương Văn Dư, lãnh đạo công an xã xã Ngọc Minh (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) cho biết: Mấy tháng vừa qua, Dư đi làm ăn ở ngoài và thi thoảng về nhà với bố mẹ. Đối tượng này chưa lập gia đình.

Vị này cho biết, Dư ở quê cũng chịu khó làm ăn, không gây gổ đánh nhau với ai, chưa có tiền án tiền sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại