Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nói gì về tin đồn bị loại chỉ vì... tham tiền?

Mộng Mơ |

"Thật ra em là một trong 10 thí sinh đầu tiên được thông báo vào Bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam...", Huyền Trang chia sẻ.

Sau tập 1 "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" lên sóng, Huyền Trang trở thành thí sinh thu hút sự chú ý nhất cuộc thi bởi câu trả lời được cho là đi thi chỉ vì... ham tiền.

"Em thấy chị Phạm Hương có rất nhiều show quảng cáo lớn, đi nhiều sự kiện, em rất ngưỡng mộ. Tất nhiên là sau những cái đấy sẽ kiếm được rất rất nhiều tiền", là nguyên văn câu trả lời của Trang.

Ngay lập tức, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều những hình ảnh chế giễu Huyền Trang cùng câu trả lời của em. Chúng tôi đã nối kết với thí sinh này để nghe em chia sẻ khi bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ vì "nghĩ gì nói thế".

Sự thật chuyện thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị loại chỉ vì câu trả lời tham tiền - Ảnh 1.

Huyền Trang.

Tập 1 cuộc thi "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" lên sóng, hình ảnh của Huyền Trang cùng câu trả lời đi thi vì tiền bị mang ra chế giễu tràn ngập trên mạng xã hội. Cảm giác của em thế nào?

Em không quan tâm lắm. Nhưng em thấy không chỉ có ý kiến chê bai, chế giễu mà vẫn có rất nhiều người dành những nhận xét tích cực cho em.

Cách trả lời của Huyền Trang khiến nhiều người nghĩ, em bắt chước tính "thật thà" của Ngọc Trinh để thu hút sự chú ý đấy?

So sánh kiểu vậy thì chẳng khác gì nói trên đời này chỉ có em và Ngọc Trinh thẳng thắn còn tất cả mọi người đều giả dối hết ấy...

Nhưng có vẻ sự thẳng thắn của em không đúng thời điểm, đúng chỗ... nên đã khiến ban giám khảo rất sốc. Và có tin đồn vì câu trả lời "tham tiền" mà em bị loại khỏi cuộc thi?

Thật ra em là một trong 10 thí sinh đầu tiên được thông báo vào Bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Với cả theo quy chế cuộc thi những thí sinh thuộc Top 3 của các cuộc thi mang tầm quốc gia, được bộ cấp phép sẽ được đặt cách vào chung kết.

Em là top 3 cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2015 nên cũng nằm trong diện đặt cách.

Tuy nhiên vì lý do cá nhân, em đã không tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nữa mà tìm cho mình một cuộc thi phù hợp hơn đó chính là cuộc thi Hoa hậu Đại dương.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam dù sao cũng lớn hơn cuộc thi Huyền Trang đang lựa chọn. Em không thấy tiếc sao?

Đã là do mình lựa chọn thì em không tiếc ạ. Em đã suy nghĩ kỹ rồi mới đưa ra quyết định.

Nhưng cái quyết định này có phải vì những ồn ào trên mạng từ phần ứng xử về tiền khiến em sợ mình sẽ khó giành được giải thưởng cao nhất?

Không phải như vậy đâu ạ. Vì điều ồn ào đó đâu có sai hoàn toàn đâu. Chỉ là em thấy mình không hợp nên lựa chọn cho mình một cuộc thi hợp hơn. Với lại thời gian tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam khá lâu, mất tận hơn 3 tháng. Em còn phải lo cho học tập và công việc của mình nên em đã chọn cuộc thi nhẹ nhàng hơn.

Còn những sự việc đã qua có ảnh hưởng tới cuộc thi mới hay không thì em cũng không biết nữa. Em sẽ lấy những lời khen chê đó làm động lực để em cố gắng hơn nữa cho cuộc thi sắp tới.

Sự thật chuyện thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị loại chỉ vì câu trả lời tham tiền - Ảnh 2.

Hình ảnh của Huyền Trang ở một cuộc thi khác.

Với mục đích kiếm tiền nên tham dự các cuộc thi nhan sắc. Nhưng nếu sau cuộc thi Hoa hậu Đại dương sắp tới em không chạm được vào vương miện thì em tính sao?

Thì phải chịu thôi chứ sao ạ. Em vẫn đang có một cuộc sống và công việc riêng của mình. Còn danh hiệu Hoa hậu chỉ là tiền đề cho mình có thêm công việc, mối quan hệ để phát triển công việc hiện tại chứ em không nghĩ rằng mình sẽ kiếm tiền hoàn toàn vào cái nghề Hoa hậu.

Hiện tại, em vẫn đi diễn, chụp hình và dự sự kiện. Sắp tới em còn chuẩn bị kinh doanh nên rất hi vọng nếu được giải cao thì công việc của em sẽ thuật lợi hơn.

Với quan điểm kiếm thật nhiều tiền, em sợ đàn ông sẽ e ngại khi muốn đến với mình không?

Em không. Em nghĩ người đàn ông họ sẽ muốn kiếm những người phụ nữ biết tự chủ về kinh tế. Và em nghĩ sẽ không ai muốn quen một người phụ nữ "ăn không ngồi dồi", suốt ngày đồi tiền mua hang hiệu tiêu xài.

Ý của em là em muốn tự kiếm tiền chứ không phải muốn kiếm người yêu có nhiều tiền để sống dựa dẫm. Thế nên chắc chắn sẽ không ai phải e ngại nếu muốn tìm hiểu em.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại