Thi đấu như mơ ngủ, Đông Triều khiến Công Phượng và HAGL "ôm hận"

Đại Bảo |

Trung vệ Đông Triều, người vừa được gọi triệu tập lên U22 Việt Nam mắc sai lầm ngớ ngấn, khiến HAGL nhận lấy thất bại ê chề 0-3 trước Cần Thơ.

Trong lần hiếm hoi được HLV Nguyễn Quốc Tuấn bố trí chơi ở vị trí trung vệ, Đông Triều đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh chính là người mắc sai lầm khiến cho HAGL nhận lấy bàn thua đầu tiên ở phút 18. Từ pha phá bóng không dứt khoát của Đông Triều, Nsi ghi bàn khai thông thế cân bằng cho Cần Thơ.

Đáng chú ý, trước khi mắc phải sai lầm ngớ ngẩn, Đông Triều có liên tiếp hai tình huống phòng ngự không chắc chắn, tạo điều kiện cho tiền vệ Quang Tình hai lần liên tiếp có cơ hội đối đầu với thủ môn Văn Tiến. May cho HAGL là sự xuất sắc của thủ môn đội nhà đã giúp họ không bị thủng lưới ở 17 phút đầu tiên.

Đứng ngoài đường pitch, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhiều lần nhảy dựng lên vì những pha đỡ bóng hụt của Đông Triều vô tình giúp cho Cần Thơ có những cơ hội dứt điểm ngon ăn.

Những tiếng la lớn "Triều đá kiểu gì vậy", "Triều phải chọn vị trí tốt hơn"... nhiều lần được ông Tuấn nhắc trước khi HAGL bị thủng lưới, nhưng Đông Triều gần như phớt lờ để rồi khiến cho đội nhà rơi vào thế khó khăn.

Không hài lòng với màn trình diễn như "ngủ mơ giữa ban ngày" của trung vệ Đông Triều, người vừa được HLV Nguyễn Hữu Thắng gọi tập trung U22 Việt Nam, HLV Nguyễn Quốc Tuấn buộc phải tạo ra sự thay đổi khi thay Đông Triều bằng trung vệ Tăng Tiến. Ánh mắt buồn của ông Tuấn khi Đông Triều rời sân nói lên sự thất vọng dành cho trung vệ người Quảng Nam.

Thi đấu như mơ ngủ, Đông Triều khiến Công Phượng và HAGL ôm hận - Ảnh 1.

Sai lầm của Đông Triều giúp Cần Thơ có bàn thắng mở tỷ số 1-0. Ảnh: Dương Thu.

Gần 25 phút có mặt trên sân trước khi bị cho ra nghỉ bởi màn trình diễn quá tồi, Đông Triều có lẽ sẽ phải hối hận. Bởi sau khi anh mắc sai lầm khiến cho đội nhà thủng lưới thì các đồng đội của anh trong sân phải gồng lên để tìm bàn gỡ. Trong thế rượt đuổi, HAGL phải nhận thêm hai bàn thua và chấp nhận trận thua muối mặt 0-3 trước Cần Thơ.

Ở mùa giải này, cặp trung vệ ưng ý của HLV Nguyễn Quốc Tuấn là Đăng Tuấn hoặc Tăng Tiến kết hợp với Mobi, vị trí quen thuộc của Đông Triều là tiền vệ trụ. Nhưng khi Đăng Tuấn dính chấn thương chưa trở lại, Tăng Tiến gặp chút vấn đề sức khỏe trước trận đấu nên Đông Triều được kéo về chơi trung vệ.

Thế nhưng, trong lần hiếm hoi chơi ở vị trí vốn dĩ rất quen thuộc của Đông Triều từ khi anh xuất hiện trong màu áo U19 Việt Nam những năm 2013 và 2014 thì cầu thủ mới được gọi lên U22 Việt Nam lại không thể hiện gì nhiều.

VL U23 châu Á và SEA Games 29 đang gần kề, U22 Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng nhất năm của bóng đá Việt Nam.

Nếu như không thay đổi, cố gắng luyện tập, Đông Triều sẽ khó cạnh tranh được một vị trí trong sơ đồ chiến thuật của HLV Nguyễn Hữu Thắng với những cái tên như Tiến Dũng, Đình Trọng, Đình Khương...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại