Thi đấu nhạt nhòa, Man United đón nhận con số đầy lo ngại trên đất Mỹ

Lupo |

Thầy trò Mourinho có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại khi nhìn những con số này.

Cách đây ít ngày, Man United hòa Club America 1-1 trong trận đấu đầu tiên của chuyến du đấu mùa Hè trên đất Mỹ. Chỉ có 37.660 khán giả đến xem trực tiếp cuộc so tài, trong khi sức chứa của SVĐ là 63.400 chỗ ngồi. Nhiều người trong số đó ủng hộ cho Club America.

Thi đấu nhạt nhòa, Man United đón nhận con số đầy lo ngại trên đất Mỹ - Ảnh 1.

Các khán đài còn rất nhiều chỗ trống.

Có nhiều lý do để giải thích. Tại Mỹ, bóng đá bị lép vế so với bóng rổ hay bóng bầu dục. Ngoài đó mới là trận đầu tiên, nhiều CĐV muốn chờ đến khi Quỷ đỏ gặp các CLB tiếng tăm hơn.

Tuy nhiên, tình hình bán vé của trận đấu tiếp theo gặp San Jose Earthquakes của Man United đang rất đáng lo ngại. Hiện mới chỉ có 30.000 vé được bán ra dù SVĐ có tới 68.500 chỗ ngồi.

Một phần nguyên nhân chính khiến tình trạng này xảy ra là vì màn trình diễn kém ấn tượng của Quỷ đỏ trong trận hòa 1-1 trước đó. Người hâm mộ chờ đợi một Man United chơi trình diễn hơn, tưng bừng hơn.

HLV Mourinho đương nhiên cũng muốn đội bóng chơi tốt trong quá trình chuẩn bị mùa giải. Ngặt nỗi quá nhiều trụ cột đang nghỉ ngơi sau World Cup, tiền đạo Sanchez thì chỉ mới hội quân vì bị chậm visa.

Không loại trừ khả năng, Man United lại có một trận đấu nhạt nhòa trước San Jose Earthquakes. Và nếu cứ tiếp tục như thế, hình ảnh Quỷ đỏ trong mắt CĐV Mỹ sẽ kém long lanh đi ít nhiều.

Giao hữu: Man United 1-1 Club America


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại