thi đánh giá năng lực

Hơn 2.800 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên năm 2024

Hơn 2.800 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên năm 2024

Thời sự - Xã hội 2023-12-03T15:45:57

Sáng 3/12, hơn 2.800 thí sinh chính thức tham dự kỳ thi đánh giá tư duy đợt đầu tiên để tìm cơ hội xét tuyển vào đại học năm 2024.

Hơn 4.400 thí sinh bắt đầu dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt vào sư phạm

Hơn 4.400 thí sinh bắt đầu dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt vào sư phạm

Thời sự - Xã hội 2023-05-26T12:24:00

Sáng nay (26/5), hơn 800 thí sinh tham dự Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt trường Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2023. Năm nay có hơn 4.400 thí sinh đăng ký dự thi cả hai đợt, nhiều gấp đôi so với năm 2022.

Đáp án đề thi môn Lịch sử lớp 10 tại Hà Nội năm 2019

Đáp án đề thi môn Lịch sử lớp 10 tại Hà Nội năm 2019

Thời sự - Xã hội 2019-06-03T11:50:00

Đề thi môn Lịch sử lớp 10 tại Hà Nội năm nay được đánh giá là khá khó, nhiều thí sinh cho biết mình không làm được bài.

Bộ GDĐT lên tiếng về “công văn mật” làm thí sinh từ đỗ thành trượt

Bộ GDĐT lên tiếng về “công văn mật” làm thí sinh từ đỗ thành trượt

Thời sự - Xã hội 2017-12-16T01:16:00

Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) khẳng định, không ban hành bất cứ “công văn mật” nào như phía ĐH Ngoại ngữ Huế chia sẻ trên báo chí. Bộ đã xem xét và yêu cầu trường sửa sai, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

"Chưa đủ thông tin để yêu cầu Bộ Giáo dục đưa ra lời xin lỗi"

"Chưa đủ thông tin để yêu cầu Bộ Giáo dục đưa ra lời xin lỗi"

Thời sự - Xã hội 2015-08-22T09:00:00

Đại biểu Đỗ Văn Đương (Đoàn TP. HCM) cho rằng, đổi mới thì tất nhiên sẽ phải gặp trục trặc, chuyện nọ chuyện kia nhưng chưa đủ thông tin để yêu cầu Bộ Giáo dục – Đào tạo đưa ra lời xin lỗi.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại