"Theo chân" Mỹ, Anh tung đặc nhiệm SBS đến Vịnh Ba Tư: Nhiệm vụ mật nhằm vào Iran?

Hoài Giang |

Lực lượng đặc biệt SBS của Anh đã đến Trung Đông trong khuôn khổ một nhiệm vụ tối mật để chống lại các "cuộc tấn công" của Iran vào các tàu chở dầu tại Vịnh Ba Tư và Eo Hormuz.

Anh theo chân Mỹ tung lực lượng đặc biệt trực tiếp chống lại Iran trên biển nếu cần

Hôm 20/5, tờ Sputnik dẫn nguồn tờ The Sun cho biết Lực lượng đặc biệt SBS của Anh đã đến Trung Đông trong khuôn khổ một nhiệm vụ tối mật để chống lại các "cuộc tấn công" của Iran vào các tàu chở dầu tại Vịnh Ba Tư và eo Hormuz.

Các thành viên của Lực lượng đặc biệt SBS được cho là di chuyển cùng các tàu chở dầu của Anh hướng tới Vịnh Ba Tư, sau khi được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động quân sự của các tàu hải quân Iran ở vùng lân cận đảo Qesham.

Khi hai đơn vị SBS vượt qua eo biển Hormuz, tờ The Sun nói rằng các máy bay trực thăng Merlin của Hải quân Hoàng gia Anh đã xuất kích từ Oman và "bốc" họ khỏi các con tàu.

Bộ Quốc phòng Anh từ chối trả lời The Sun, phát ngôn viên nói rằng quân đội sẽ không bình luận về các hoạt động đặc biệt.

Động thái quân sự nói trên bị phát hiện sau khi nhóm tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang tập trận ở biển Arab.

Theo chân Mỹ, Anh tung đặc nhiệm SBS đến Vịnh Ba Tư: Nhiệm vụ mật nhằm vào Iran? - Ảnh 2.

Binh lính lực lượng đặc biệt Anh tham chiến tại Iraq.

Chưa rõ lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chiến tranh với Iran

Hoa Kỳ đã triển khai cụm tác chiến tàu sân bay và máy bay ném bom B-52 đến Vịnh Ba Tư để "chống lại các mối đe dọa" từ Tehran. Trong trường hợp leo thang bằng một cuộc tấn công của Iran, người Mỹ sẽ triển khai thêm 120.000 binh sĩ tới đây.

Tuy nhiên theo tờ Washington Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang ngày càng ủng hộ cách đàm phán trực tiếp với Tehran trong nỗ lực tuân thủ cam kết lâu dài của ông nhằm rút Mỹ ra khỏi "các cuộc chiến tranh tốn kém ở nước ngoài".

Ông Trump đã tránh các cuộc xung đột ở nước ngoài, nhưng gần đây cũng có một đường lối cứng rắn hơn đối với Iran.

Theo chân Mỹ, Anh tung đặc nhiệm SBS đến Vịnh Ba Tư: Nhiệm vụ mật nhằm vào Iran? - Ảnh 3.

Ông Donald Trump tweet hôm 19/5 về vấn đề Iran.

Washington Post (WP) dẫn lời một quan chức chính quyền cấp cao cho biết Tổng thống Mỹ đang ngày càng thất vọng với những gì ông coi là kế hoạch hiếu chiến được chuẩn bị bởi các cố vấn diều hâu.

Đặc biệt là cố vấn an ninh quốc gia John Bolton từ lâu đã ủng hộ thay đổi chế độ ở Iran.

WP trích dẫn một số quan chức Mỹ nói rằng ông Donald Trump thích cách tiếp cận ngoại giao để giải quyết căng thẳng ở Trung Đông và muốn nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo của Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn của Fox News hôm 19/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng lĩnh vực duy nhất mà ông muốn "xâm chiếm" thực sự là nền kinh tế, do đó làm giảm bớt căng thẳng về cuộc xung đột với Iran.

Ông Trump nhắc lại rằng ông không muốn một cuộc chiến với Tehran, nhưng lưu ý rằng điều ông muốn là "không để Iran có vũ khí hạt nhân".

"Tôi không phải là người muốn tham chiến vì chiến tranh giết chết nền kinh tế, giết chết con người một cách sâu sắc nhất".

Tuy nhiên, Trump sẵn sàng đáp trả bằng vũ lực nếu có những cái chết của người Mỹ hoặc sự leo thang kịch tính. Ông Trump đã tweet vào hôm 19/5 như sau:

"Nếu Iran muốn chiến đấu, đó sẽ là kết thúc chính thức của Iran. Đừng bao giờ đe dọa Hoa Kỳ nữa!".

Lực lượng đặc nhiệm SBS của Anh diễn tập tiếp cận mục tiêu bằng nhảy dù và "cano ngầm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại