Thêm nạn nhân tử vong trong vụ sập bức tường 6 người chết ở Vĩnh Long

Văn Minh |

Ông Nguyễn Văn Dũng (47 tuổi), nạn nhân thứ 7 trong vụ sập bức tường công trình xây dựng nhà xưởng tiền chế ở Vĩnh Long đã tử vong sau một tháng điều trị.

Ngày 21/4, lãnh đạo UBND xã Phú Quới (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết nạn nhân thứ 7 trong vụ sập bức tường ở huyện Long Hồ là ông Nguyễn Văn Dũng (47 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh A, xã Phú Quới) đã tử vong. 

Ông Dũng tử vong vào rạng sáng 20/4, sau hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long. Ngày 19/4, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà do tiên lượng nặng, đến 2h hôm sau thì tử vong. 

"Bệnh nhân chấn động nặng đã được bác sĩ phẫu thuật nhiều lần. Bệnh nhân tạm ổn nhưng do di chứng chấn động nặng, suy thận, xuất huyết não và hôn mê nhiều ngày", bác sĩ bệnh viện cho hay.

Thêm nạn nhân tử vong trong vụ sập bức tường 6 người chết ở Vĩnh Long - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập bức tường.

Ông Dũng là nạn nhân thứ 7 tử vong, trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng nhà xưởng tiền chế của Công ty TNHH Bo Hsing (KCN Hoà Phú, huyện Long Hồ).

Khoảng 10h sáng 15/3, một nhóm khoảng 10 công nhân thi công tại công trình Trong lúc làm việc, một bên vách tường đổ sập làm 6 người tử vong. Ông Dũng bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi. 

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án "Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Hạng mục xảy ra sự cố là công trình xây dựng nhà xưởng số 3, có diện tích xây dựng gần 5.000 m2 do Công ty TNHH cơ khí xây dựng Hưng Thịnh Phát (TP.HCM) thi công. Còn bức tường bị sập có chiều dài khoảng 30 m, cao gần 13 m.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại