Thêm một vụ kiện lớn đe dọa Uber

H.Thanh |

Ngày 22/11/2017, tòa án bang New York và Connecticut thông báo mở điều tra nhắm vào Uber. Lý do là Công ty kinh doanh dịch vụ thuê bao taxi này không khai báo về vụ bị tấn công tin học đánh cắp thông tin liên quan tới 57 triệu khách hàng trên thế giới từ hồi cuối 2016.

Uber bị điều tra do không khai báo với các giới chức an ninh mạng của Hoa Kỳ mà lại chấp nhận trả tiền chuộc 100.000 đô la cho thủ phạm vụ tấn công, RFI đưa tin.

Sau hàng loạt các vụ tai tiếng xảy ra trong công ty như quấy rối tình dục, đánh cắp công nghệ hay sử dụng phần mềm bất hợp pháp, Uber lại gặp rắc rối với tiết lộ mới nhất.

Lần này, công ty bị cáo buộc đã che giấu trong gần một năm trời vụ bị đánh cắp 57 triệu dữ liệu liên quan đến khách hàng và thông tin cá nhân của 600.000 tài xế làm việc cho Uber tại Mỹ.

Tệ hơn nữa là Uber đã trả tiền chuộc cho hai tin tặc lấy trộm được các thông tin nói trên vốn được lưu giữ trong các máy chủ của những công ty dịch vụ.

Uber khẳng định là tin tặc đã hủy những hồ sơ lấy trộm được. Nhưng việc Uber che giấu vụ việc đã vi phạm hàng chục luật lệ của Mỹ. Các điều luật đó quy định trong trường họp những thông tin nhậy cảm bị thất thoát, công ty liên quan có bổn phận phải thông báo cho khách hàng.

Chưởng lý bang New York hôm qua thông báo cho mở điều tra. Câu hỏi đặt ra là các nhóm tin tặc thực sự đã tiếp cận được những dữ liệu nào của Uber? Các quốc gia nào liên quan đến vụ này và những dữ liệu đó đã được xử lý ra sao?

Tập đoàn Uber trấn an khách hàng là không cần phải lo lắng quá đáng, nhưng lại khuyên họ nên thường xuyên kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại